Hướng nghiệp

Doanh nghiệp Nhật Bản 'săn' kỹ sư trẻ tại TPHCM, lương tới 250.000 yên/tháng

Mạnh Tùng • 03/10/2026 21:03

33 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Hyogo, Shizuoka, Wakayama (Nhật Bản) tham gia Ngày hội Việc làm Bách khoa 2026.

Doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên tại ngày hội Việc làm Bách khoa năm 2026. Ảnh: NTCC.
Doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên tại ngày hội Việc làm Bách khoa năm 2026. Ảnh: NTCC.

Ngày 3/10, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức ngày hội Việc làm Bách khoa năm 2026, quy tụ hơn 160 doanh nghiệp với gần 200 gian hàng tuyển dụng.

Các doanh nghiệp mang đến 2.170 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế - quản lý.

Theo khảo sát nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp tham gia, các lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng gồm Điện - Điện tử, Cơ khí, Kỹ thuật Hóa học, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Quản lý Công nghiệp cùng các lĩnh vực liên quan.

Sự đa dạng về ngành nghề và vị trí giúp sinh viên từ nhiều chương trình đào tạo có cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, tìm kiếm vị trí thực tập, việc làm sau tốt nghiệp và các công việc chuyên môn phù hợp với năng lực.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản đến từ tỉnh Hyogo, tỉnh Shizuoka, tỉnh Wakayama và một số đơn vị khác, với tổng cộng 33 doanh nghiệp.

r62-1924.jpg
Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại các gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: NTCC.

Năm 2025, các doanh nghiệp tỉnh Hyogo lần đầu tham gia ngày hội Việc làm Bách khoa. Năm nay, đoàn doanh nghiệp Hyogo tiếp tục trở lại, đồng thời mở rộng kết nối với các doanh nghiệp đến từ Shizuoka và Wakayama.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung vào nhiều nhóm ngành kỹ thuật như cơ khí chế tạo và gia công chính xác, kỹ thuật sản xuất và tự động hóa, xây dựng - kỹ thuật công trình, điện - điện tử, công nghệ vật liệu, năng lượng và kỹ thuật địa chất.

Riêng 16 doanh nghiệp tỉnh Hyogo dự kiến tuyển khoảng 30 kỹ sư ở các vị trí như kỹ sư kiến trúc - cầu đường, kỹ sư lập trình và giám sát dữ liệu, kỹ sư thiết kế cơ khí, kỹ sư thiết kế điện, kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư địa chất, quản lý thi công...

Mức lương cơ bản được giới thiệu dao động từ 200.000-250.000 yên/tháng. Tùy chính sách từng doanh nghiệp, người lao động còn có thể được hưởng các khoản hỗ trợ về nhà ở, đi lại, ăn trưa, làm thêm giờ, trợ cấp gia đình cùng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định.

r62-1861.jpg
Ngày hội Việc làm Bách khoa 2026 quy tụ hơn 160 doanh nghiệp với gần 200 gian hàng tuyển dụng. Ảnh: NTCC.

Trong các chương trình đào tạo, Trường Đại học Bách khoa có chương trình định hướng Nhật Bản dành cho ngành Khoa học Máy tính và Cơ Kỹ thuật.

Sinh viên được đào tạo chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn, kết hợp học tiếng Nhật giao tiếp và tiếng Nhật chuyên ngành với thời lượng 1.200 giờ, cùng các nội dung về văn hóa Nhật Bản.

Một số môn chuyên ngành ở năm thứ 3 và 4 được các giáo sư Nhật Bản trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Nhật.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Trường Đại học Bách khoa cấp bằng và có triển vọng làm việc lâu dài tại các tập đoàn Nhật Bản, với chế độ đãi ngộ như kỹ sư Nhật.

Từ ngày hội việc làm đến cơ hội nghề nghiệp quốc tế

Thông qua hoạt động tuyển dụng trực tiếp, sinh viên có thể tìm hiểu cụ thể hơn về yêu cầu chuyên môn, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và lộ trình phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bên cạnh các gian hàng tuyển dụng, ngày hội còn có hoạt động phỏng vấn trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, tư vấn và chỉnh sửa CV, giao lưu với doanh nghiệp và các workshop về yêu cầu tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp.

img-2791.jpg
GS.TS. Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NTCC.

Theo GS.TS. Lê Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, sinh viên cần tận dụng ngày hội không chỉ để tìm kiếm một vị trí việc làm mà còn để hiểu thị trường đang cần gì, bản thân đang có gì và cần chuẩn bị thêm những gì cho con đường nghề nghiệp phía trước.

Theo ông, một cuộc phỏng vấn, kỳ thực tập hay cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp tại ngày hội có thể trở thành điểm khởi đầu cho một lựa chọn nghề nghiệp lâu dài.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-san-ky-su-tre-tai-tphcm-luong-toi-250000-yenthang-post794855.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-san-ky-su-tre-tai-tphcm-luong-toi-250000-yenthang-post794855.html
Bài liên quan
Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép học nghề ngay tại doanh nghiệp
Để phù hợp với điều kiện của người lao động, dự thảo của Bộ GD&ĐT khuyến khích tổ chức lớp học nghề lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp Nhật Bản 'săn' kỹ sư trẻ tại TPHCM, lương tới 250.000 yên/tháng