Nhiều cha mẹ hiểu rõ tác dụng của việc đọc sách đối với tương lai của trẻ. Vì thế, từ khi còn nhỏ, họ tìm cách giúp con yêu thích việc đọc sách. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng đó, trẻ thường không có hứng thú với thói quen này.
(GDTĐ) - Trong sự học, tặng sách là một cách khuyến học, tiếp nối truyền thống trọng chữ của ông cha, động viên lối sống tích cực, lạc quan yêu đời, nhất là với giới trẻ.
(GDTĐ) - Đọc sách cho con nghe là cách giúp trẻ giao tiếp, hình thành các khái niệm về chữ cái, con số, màu sắc, rèn luyện kỹ năng nghe, ghi nhớ và trang bị cho trẻ thông tin về thế giới xung quanh.
(GDTĐ) - Sách là nguồn tri thức vô giá mà cha mẹ cần trang bị cho con. Sách giúp làm phong phú khả năng ngôn ngữ, sức sáng tạo, vun đắp cho các bé sự thông minh về trí tuệ và cảm xúc.
(GDTĐ) - Góc đọc sách tại nhà là nơi hoàn hảo, độc đáo và riêng tư cho những người yêu thích đọc sách. Đây còn là nơi để các thành viên trong gia đình thư giãn và bình ổn cảm xúc.
(GDTĐ) - Gần đây, việc đọc đã được nâng tầm trở thành một nét văn hoá, đường sách trở thành điểm nhấn ở các khu phố trung tâm đô thị. Nếu muốn gây dựng và duy trì thói quen đọc sách, bạn hãy bỏ túi những mẹo nhỏ mà có võ này nhé.
(GDTĐ) - Có một thực tế là số lượng sách luôn nhiều hơn rất nhiều so với năng lực đọc sách của con người. Do đó, muốn tiếp nhận được kiến thức từ sách, báo, ấn phẩm... trước tiên, cần lựa chọn sách hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân.
(GDTĐ) - Sách giúp người đọc khơi gợi tư duy, sự sáng tạo và góp phần hình thành giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống. Muốn đọc sách được hữu ích và hiệu quả, cần có phương pháp đọc tối ưu nhất để tiếp nhận kiến thức.