Văn hóa

Lan tỏa văn hóa đọc sách trong kỷ nguyên số

15/05/2026 20:56

Ngày 15/5, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Tọa đàm ‘Đọc sách trong kỷ nguyên số’.

Các chuyên gia, diễn giả tham gia Tọa đàm ‘Đọc sách trong kỷ nguyên số’.
Các chuyên gia, diễn giả tham gia Tọa đàm ‘Đọc sách trong kỷ nguyên số’.

Sự kiện nhằm chia sẻ những góc nhìn học thuật về văn hóa đọc hiện nay; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giữa chuyên gia – giảng viên – sinh viên. Từ đó, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời thông qua việc đọc sách.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đọc sách trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân của sinh viên, PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội – nhìn nhận, trong kỷ nguyên số, phương thức tiếp cận tri thức có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của việc đọc vẫn luôn được khẳng định. Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường học tập mở, khuyến khích văn hóa đọc, phát triển hệ thống thư viện hiện đại. Qua đó, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngày càng đa dạng của người học.

vanhoadoc-1.jpg
PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại chương trình, bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đại học Mở Hà Nội trong việc thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong sinh viên.

Trong bối cảnh công nghệ số tác động sâu rộng tới đời sống xã hội, bà Dung nhấn mạnh, việc duy trì thói quen đọc sách và xây dựng kỹ năng tiếp cận thông tin đúng đắn là nhiệm vụ rất quan trọng đối với thế hệ trẻ.

Theo bà, những chương trình như tọa đàm “Đọc sách trong kỷ nguyên số” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn tạo động lực để sinh viên chủ động học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân.

vanhoadoc-2.jpg
Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ tại tọa đàm.

Trong khuôn khổ Tọa đàm đã diễn ra chương trình tranh biện với chủ đề: “Đọc sách giấy hay đọc sách số - đâu là lựa chọn của sinh viên trong kỷ nguyên số?”. Qua phần tranh biện cho thấy, mỗi hình thức đọc đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Sách giấy mang lại trải nghiệm đọc sâu và giá trị văn hóa lâu dài. Sách số mở ra khả năng tiếp cận tri thức nhanh chóng và rộng lớn trong thời đại công nghệ.

Hai hình thức đọc này không loại trừ nhau, mà đang cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau trong kỷ nguyên số. Điều quan trọng nhất không phải là lựa chọn sách giấy hay sách số, mà là làm thế nào để nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số.

dsc02611.jpg
Các đội tham gia tranh biện với chủ đề: “Đọc sách giấy hay đọc sách số - đâu là lựa chọn của sinh viên trong kỷ nguyên số?”
dsc02636.jpg
Hai đội phản biện lẫn nhau.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Thành viên Ban giám khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc HOU năm 2026 đã có những chia sẻ về phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-van-hoa-doc-sach-trong-ky-nguyen-so-post777850.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-van-hoa-doc-sach-trong-ky-nguyen-so-post777850.html
Bài liên quan
Học sinh Đà Nẵng ‘đổi sách, góp sách’, lan tỏa văn hóa đọc
Học sinh Đà Nẵng hào hứng tham gia Ngày hội Sách, sôi nổi "góp sách – đổi sách", lan tỏa văn hóa đọc và thói quen học tập trong môi trường số.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa văn hóa đọc sách trong kỷ nguyên số