Chiều 23/8, với 472/474 số đại biểu tán thành, chiếm 94,40%, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Trong bối cảnh nhiều trường học đang giảng dạy theo các bộ sách “Chân trời sáng tạo” và “Cánh diều”, ngành Giáo dục TPHCM từng bước xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học tới.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 với nhiều điểm mới mang tính đột phá, không chỉ tháo gỡ những bất cập trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một khung chính sách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong dài hạn.
Luật Giáo dục sửa đổi, trong đó bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS chính thức được Quốc hội thông qua là bước tiến bớt thủ tục hành chính, giảm áp lực trong giáo dục.
Ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.
Đại diện nhiều trường đại học nói muốn duy trì tuyển sinh bằng học bạ vì thuận tiện, bớt áp lực, dù cách này còn hạn chế do chưa đánh giá sát năng lực của thí sinh.