Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, linh hoạt để báo chí đứng vững bằng “hai chân”, vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực phát triển.
Bước sang năm 2026, nhiều công dân Việt Nam sẽ chạm đến các cột mốc tuổi bắt buộc phải thực hiện cấp mới hoặc đổi thẻ căn cước/ CCCD theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/7, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức phiên họp góp ý về dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Quy định không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ căn cước công dân, nhưng để thuận tiện cho giao dịch, đại diện Bộ Công an khuyến cáo công dân nên đổi căn cước công dân theo địa danh mới.
Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1/7/2024 như: khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh; khi thay đổi nhận dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính...