Đón năm học 2025 - 2026 ở những ngôi trường mới

Đăng Chung 05/09/2025 20:03

Tiếng trống chào mừng năm học 2025 - 2026 chuẩn bị vang lên trong những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, hứa hẹn bao niềm tin và ước vọng.

Đại biểu gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.
Đại biểu gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.

Cơ sở vật chất của trường học được quan tâm đầu tư mới tạo thêm hứng khởi, niềm vui cho thầy và trò thi đua dạy tốt, học tốt.

Nền tảng nâng tầm chất lượng giáo dục

Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, phường Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức khánh thành Trường Tiểu học và THCS Hạ Yên Quyết. Đây là hai công trình trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp GD-ĐT của phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Việt Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng phường Cầu Giấy, cho biết, dự án Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết có tổng diện tích sàn xây dựng là 10.003m2 với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, mật độ xây dựng 40,0%. Công trình đi vào sử dụng với 20 lớp học, phòng hiệu bộ, khu chức năng phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ với tổng mức đầu tư dự án 142,9 tỷ đồng.

Trường THCS Hạ Yên Quyết có tổng diện tích sàn xây dựng 9.135m2, với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, mật độ xây dựng 40%. Công trình đưa vào sử dụng gồm 20 lớp học, phòng hiệu bộ, khu chức năng phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ và tổng mức đầu tư dự án 140,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về 2 ngôi trường mới, ông Ngô Ngọc Phương - Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, đánh giá, với cơ sở vật chất hiện đại, cùng với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, tận tụy, phường đặt mục tiêu nơi đây sẽ trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục.

“Hai nhà trường là nơi vun đắp tri thức, đạo đức, nhân cách cho các thế hệ học sinh. Qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của phường Cầu Giấy, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh...” - ông Phương tin tưởng. Được biết, trong năm học mới, Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết tổ chức 12 lớp, với 28 giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy 426 học sinh. Còn với Trường THCS Hạ Yên Quyết sẽ tổ chức 11 lớp, với 36 giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy 368 học sinh.

don-nam-hoc-2025-2026-o-nhung-ngoi-truong-moi-1.jpg
Lãnh đạo phường Cầu Giấy tham quan lớp học Trường THCS Hạ Yên Quyết.

Hòa chung không khí tựu trường, thầy trò Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) hân hoan trong ngôi trường mới sau khi hoàn thành dự án cải tạo tổng thể với mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Nhà giáo Đỗ Minh Thu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, cho biết dự án được thực hiện trên khu đất của trường cũ có diện tích 1.611,2m2 với quy mô 30 lớp học đáp ứng cho hơn 1.000 học sinh, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

“Việc xây dựng, cải tạo tổng thể Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, đáp ứng việc dạy - học của giáo viên và học sinh. Thầy và trò nhà trường rất vui mừng vì được học tập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại...” - bà Thu bày tỏ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cho biết, năm học 2025 - 2026, nhà trường tập trung vào 4 mũi nhọn để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để khuyến khích giáo viên sử dụng nền tảng học tập trực tuyến để tạo môi trường học tập đa dạng, phong phú; học sinh làm quen AI-Robotic, STEM...

Từ đó, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, sử dụng các phần mềm, ứng dụng học tập, và các nền tảng trực tuyến để tạo ra một môi trường học tập tương tác, sinh động. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương cũng chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) và đẩy mạnh giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

don-nam-hoc-2025-2026-o-nhung-ngoi-truong-moi-2.jpg
Một góc cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của Trường THPT chuyên Bắc Giang.

Kỳ vọng một năm học thành công

Còn tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Quang Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết trước thềm năm học mới có 6 dự án trọng điểm của tỉnh được khởi công, khánh thành gắn biển công trình. Đây cũng là những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2025 - 2030) dự kiến vào ngày 28 - 29/9 tới đây. Đáng chú ý, trong 6 dự án, công trình trọng điểm có 3 dự án về giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, công trình Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được tỉnh Bắc Ninh khánh thành và gắn biển ngày 19/8 vừa qua với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự án được đầu tư xây dựng với tổng diện tích sàn 93.125m2.

Tiếp đó là công trình xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Bắc Giang. Đây là dự án được xây dựng từ năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 44,8 tỷ đồng, gồm khối nhà 4 tầng với hệ thống phòng học, phòng hành chính quản trị, phòng chức năng hỗ trợ học tập, tổng diện tích sàn gần 4,1 nghìn m2. Ngoài ra, còn các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (trạm biến áp, trạm bơm, khuôn viên, hệ thống cấp thoát nước...).

Công trình đánh dấu một bước quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là đối với công tác đào tạo nhân tài.

Ông Nguyễn Quang Đông cũng cho biết, cùng với 2 dự án trên, Bắc Ninh đã khởi công dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển kỹ năng học sinh - sinh viên có tổng mức đầu tư hơn 352,5 tỷ đồng tại phường Võ Cường. Dự án có quy mô xây dựng 9,2ha, hướng tới mục tiêu hình thành một trung tâm giáo dục hiện đại, đồng bộ, mở rộng hệ thống đào tạo khoa học, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh đánh giá, với vị trí triển khai dự án tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch rộng từ 22,5m đến 35m, có bãi đỗ xe, bảo đảm thuận lợi cho tổ chức hoạt động và kết nối hạ tầng, dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển kỹ năng học sinh - sinh viên hướng tới 4 giá trị cốt lõi.

Cụ thể, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng cao, giáo dục kỹ năng sống và tư duy sáng tạo; tạo nên không gian trải nghiệm đặc sắc, nơi học sinh - sinh viên vừa học, vừa làm, vừa khám phá. Đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc truyền thống thông qua làng nghề và hoạt động văn hóa; đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh trên bản đồ giáo dục cả nước.

Những ngôi trường mới đi vào sử dụng, dự án được khởi công xây dựng không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu học tập, mà còn đem đến niềm vui cho thầy cô, sự háo hức cho học trò và sự yên tâm cho các bậc phụ huynh cho một năm học hứa hẹn nhiều thành công.

Về công tác phát triển GD-ĐT trước thềm năm học mới 2025 - 2026, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhấn mạnh địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, lớp học khang trang để học sinh có môi trường học tập tốt nhất.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu và chất lượng. Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết về thu hút nhân lực chất lượng cao và chế độ khen thưởng với học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong giáo dục.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/don-nam-hoc-2025-2026-o-nhung-ngoi-truong-moi-post747113.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/don-nam-hoc-2025-2026-o-nhung-ngoi-truong-moi-post747113.html
Bài liên quan
Truyền thông điệp 'kiến tạo trường học số' ngay trong lễ khai giảng
Tại lễ khai giảng sáng 5/9, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Thanh Liệt, Hà Nội) truyền tải mạnh mẽ thông điệp về kiến tạo trường học số.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón năm học 2025 - 2026 ở những ngôi trường mới