Tại nhiều xã vùng sâu ở Gia Lai, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.
Người có uy tín góp sức tuyên truyền

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang đến gần, khắp các thôn làng ở xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ các đường làng, ngõ xóm, không khí hân hoan lan tỏa đến từng nóc nhà.
Là người có uy tín của làng Mrông Yố 1, những ngày qua ông Rơ Châm Nha cùng Ban nhân dân thôn tổ chức họp dân, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhấn mạnh quyền và trách nhiệm của công dân. Nhờ cách làm linh hoạt, sát thực tế, đến nay các hộ trong thôn đều nắm rõ thông tin, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.
“Bầu cử là quyền của mình. Mình chọn người đại diện cho dân làng, cho xã, cho tỉnh, đất nước. Phải chọn người có tâm, trách nhiệm. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến giao thông nông thôn vùng sâu để mùa mưa bà con đỡ vất vả. Cùng với đó, có chính sách hỗ trợ sản xuất phù hợp, đặc biệt chăm lo cho con em đồng bào được học hành đến nơi đến chốn, không phải nghỉ giữa chừng vì khó khăn”, ông Nha bộc bạch.
Theo ông Nha, phát triển kinh tế cũng cần gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Bởi mất văn hóa là mất gốc.
Ông Phạm Minh Phụng, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Ia Phí cho biết, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử tại các khu dân cư; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử để bảo đảm đúng quy trình, quy định.
Theo ông Phụng, việc người có uy tín tham gia tuyên truyền là yếu tố quan trọng, giúp công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Đa dạng hình thức tuyên truyền đến từng hộ dân

Tại xã Ia Hrung, già làng Rơ Châm Pố cho biết, ngay sau khi xã triển khai kế hoạch bầu cử, Chi bộ và Ban nhân dân làng phân công người phụ trách từng hộ. Các buổi tuyên truyền thường được tổ chức vào tối hoặc sau giờ làm rẫy, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu và cách ghi phiếu hợp lệ.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND xã Ia Hrung sẽ bầu 28 đại biểu/46 người ứng cử chính thức. Danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và 21 khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, cân nhắc lựa chọn.
Ở xã Ia O, già làng Ksor Bơng (làng Bi) từng là đại biểu HĐND xã nên hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân trước mỗi kỳ bầu cử. Theo ông, người dân vùng biên mong muốn nhất là phát triển hạ tầng và tạo sinh kế ổn định. Vì vậy, cử tri kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, tầm, góp phần đưa địa phương và đất nước phát triển.
Toàn xã Ia O hiện có 2.700 hộ dân với 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu. Xã đã ban hành 5 quyết định thành lập các Tổ bầu cử và Ban bầu cử tại các thôn, làng. Có 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã Ia O nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu 20 đại biểu.
Theo ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, địa phương có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, thời điểm này đang vào mùa thu hoạch điều, nhiều hộ lên rẫy ở lại dài ngày nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn.
Để người dân nắm rõ thông tin, xã triển khai linh hoạt hình thức tuyên truyền như lồng ghép tại các cuộc họp thôn, làng; phát trên hệ thống loa truyền thanh; treo pano, áp phích, khẩu hiệu tại các khu dân cư. Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền qua các hội, nhóm Zalo, Facebook nhằm đưa thông tin bầu cử đến từng người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Tại xã Ia Pnôn, ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã thông tin, địa phương có 25 người ứng cử để bầu 15 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn, làng để cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu.
Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết, thời điểm này là giai đoạn nước rút. Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương trong tỉnh cần chủ động, quyết liệt, bảo đảm mọi khâu của cuộc bầu cử được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, dân chủ và tiết kiệm.
Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Gia Lai có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu; 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ở cấp xã có 5.148 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu HĐND.