Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, doanh nghiệp bắt tay với Tập đoàn Trump để làm dự án 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên vừa công bố hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Mới đây, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) vừa ký vào nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Việc này dựa trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp, cũng như căn cứ các quy định khác.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/6 tới đây. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.
Phía Kinh Bắc cho biết lý do gia hạn vì liên quan đến các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh quan trọng cho năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2025 thông qua.
Được biết, hồi gần cuối năm ngoái, Kinh Bắc đã thông qua công ty con là CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên triển khai dự án phát triển sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, bao gồm 2 hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp.
Đến đầu năm nay, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc cũng đã có các công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, giới thiệu địa điểm đối với dự án KCN Lương Tài 1; công văn về việc triển khai các bước giới thiệu địa điểm, lập đề xuất, chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án KCN Quế Võ mở rộng 2.
Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang (công ty con của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc) cũng có công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xin lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án KCN Lương Tài 2.
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát - công ty con của Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) cũng được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tại Hải Phòng, quy mô hơn 584ha. Dự án này từng gây chú ý khi được điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 6.300 tỷ đồng lên tới 69.087 tỷ đồng.
Trước đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (một thành viên thuộc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) cũng từng cạnh tranh với 3 nhà đầu tư khác làm dự án Khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Dự án này có quy mô 30 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.866 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 250 tỷ đồng).
Gần đây nhất, CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Tây Ninh với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát.
Trong khi đó, SCD cũng là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Tân Phú Trung tại TP. HCM, với quy mô hơn 542ha và tổng vốn đầu tư lên đến 2.700 tỷ đồng. Dự án nằm trên mặt tiền Quốc lộ 22, thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 25km và cách cảng Sài Gòn 27km.
Tính đến cuối năm 2023, Kinh Bắc sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lên tới 6.610ha, chiếm khoảng 5,09% tổng quỹ đất KCN trên cả nước - một con số giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành. Ngoài ra, Kinh Bắc còn nắm giữ 1.400ha đất khu đô thị tại các địa phương lớn trên cả 3 miền và 117ha đất phục vụ xây dựng nhà máy sản xuất.
Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào đầu tháng 3/2025, Kinh Bắc thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 và 7 lần so với kết quả năm 2024. Công ty cũng dự kiến cho thuê trên 200ha đất khu công nghiệp trong năm nay.