Tuy nhiên, thủ tướng Iraq không cho biết dự án được tài trợ như thế nào, đồng thời lưu ý Iraq sẽ "phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác với các quốc gia anh em và thân thiện".
Nếu công việc xây dựng bắt đầu vào đầu năm tới, dự án có thể hoàn thành vào năm 2029. Trong khi đó, các quốc gia tham dự hội nghị hôm 27-5 đã đồng ý thành lập các ủy ban kỹ thuật chung để thúc đẩy dự án.
Reuters nhận định dự án "Con đường phát triển" nối cảng Grand Faw ở miền Nam giàu dầu mỏ của Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến quốc gia này thành trung tâm trung chuyển bằng cách rút ngắn thời gian đi lại giữa châu Á và châu Âu nhằm cạnh tranh với kênh đào Suez.
Ngành đường sắt Iraq đang vận hành một số tuyến, bao gồm vận chuyển dầu chậm và một chuyến tàu chở khách qua đêm duy nhất chạy từ Baghdad đến Basra, mất 10-12 giờ để đi hết 500 km.