Dự án đường Vành đai 4 Thủ đô dần lộ diện, nhà thầu quyết về đích vượt tiến độ
Theo Thành Lâm - Đăng Khoa/VTC News•28/05/2024 07:51
Sau gần 1 năm từ ngày khởi công, hình hài đường Vành đai 4 Thủ đô ngày càng rõ nét, nhà thầu thi công tự tin đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vượt tiến độ tới 6 tháng.
Những ngày cuối tháng 5, trên công trường thi công tuyến đường Vành đai 4 Thủ đô đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức (Hà Nội), hàng trăm máy móc, công nhân tăng ca không kể ngày đêm.
Sau gần 1 năm khởi công, từ những cánh đồng bát ngát, những ao hồ lầy lội, con đường Vành đai 4 của Hà Nội dần thành hình hài, nhiều khu vực đã qua quá trình đắp nền, được nhà thầu chuyển sang công đoạn thử tải.
Là nhà thầu phụ trách gói thầu số 9, xây dựng 23km đường Vành đai 4 chạy qua 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) hiện đang huy động hơn 200 máy móc các loại cùng 300 công nhân ngày đêm thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, chỉ huy trưởng gói thầu số 9 - nhà thầu Vinaconex cho biết, hiện nay, tiến độ dự án đạt khoảng gần 25% sản lượng. "Bất cứ lúc nào thời tiết thuận lợi, chúng tôi cũng lập tức thi công 3 ca 4 kíp, tăng ca không kể ngày đêm để nâng cao sản lượng", ông Hải nói.
Ông Hải nhớ lại, ngày đầu khởi công, hiện trạng dự án là những cánh đồng lầy lội, hàng loạt ao hồ mênh mông. Để dự án được thành hình hài như hôm nay, hàng trăm công nhân đã mất nhiều tháng trời tát ao, nạo vét bùn, làm các cống tạm...tạo nền cho tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.
Thời điểm hiện tại, hình hài con đường ngày càng rõ nét. Cũng vì thế, nhà thầu Vinaconex tự tin và quyết tâm đưa dự án về đích vượt tiến độ đề ra. "Với tiến độ hiện tại, chúng tôi tự tin sẽ đưa dự án hoàn thành vượt 6 tháng so với kế hoạch. Chúng tôi phấn đấu và tự tin sẽ đưa dự án về đích trong tháng 12/2025", ông Hải cho biết.
"Với mục tiêu này, chúng tôi làm việc không có ngày nghỉ. Nhiều anh em bám công trường đã vài tháng không được về nhà", đại diện nhà thầu cho biết thêm.
Công đoạn đắp nền đường chủ yếu sử dụng máy xúc, máy ủi, không cần điều kiện ánh sáng. Do đó, mỗi máy được bố trí 2 người lái thay nhau làm việc không kể ngày đêm.
Với 23km chiều dài toàn bộ gói thầu số 9, nhà thầu chia làm 18 mũi thi công gồm cả phần đường và các phần cầu nhỏ, cống thoát nước.
Do hiện trạng thi công đi qua cánh đồng, khu dân cư có nhiều kênh ngòi nên việc xây dựng các cống ngầm, cầu nhỏ được nhà thầu ưu tiên thực hiện đầu tiên, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, hệ thống kênh rạch không bị ảnh hưởng.
Khi các công đoạn khó đã hoàn thành, cộng với nguồn vật liệu được đảm bảo, gói thầu số 9 đường Vành đai 4 Hà Nội đang băng băng "về đích".
Tận dụng quỹ đất có sẵn, nhà thầu tiến hành đắp đất thử tải tại các khu vực đã hoàn thành đắp nền. Thời gian thử tải từ 6 đến 9 tháng, đảm bảo nền đường có thể chịu tải với đúng tải trọng khi dự án hoàn thành, nhà thầu mới chuyển sang các công đoạn tiếp theo.
Anh Lê Huy Hoàng, chỉ huy phó mũi 2 gói thầu số 9, chỉ về khu vực được cho là khó khăn nhất trong quá trình thi công bởi lầy lội, không có đường vào.
Dọc dự án, nhà thầu bố trí các bãi tập kết vật liệu để đảm bảo quá trình thi công diễn ra thông suốt.
Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô dài 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2023, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027. Việc hoàn thiện Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, kết nối giữa các tỉnh và tạo không gian phát triển mới cho cả vùng Thủ đô, trong đó có Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Doanh nghiệp công nghệ số tăng trưởng mạnh, hạ tầng 5G mở rộng nhanh... Những kết quả này góp phần quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.
Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo – văn bản được kỳ vọng tạo mặt bằng thu nhập mới cho đội ngũ giáo viên. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là đề xuất áp dụng “hệ số lương đặc thù” cho nhà giáo, nhằm khắc phục bất cập của cơ chế trả lương hiện hành và đảm bảo thu nhập tương xứng với đặc thù nghề nghiệp.
(GDTĐ) - Xóa mù chữ vùng dân tộc thiểu số đang được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp sáng tạo và bền vững. Từ chính sách đến những lớp học cộng đồng, nỗ lực này giúp hàng nghìn người dân có cơ hội biết chữ, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Doanh nghiệp công nghệ số tăng trưởng mạnh, hạ tầng 5G mở rộng nhanh... Những kết quả này góp phần quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.
Việc Bộ Chính trị liên tiếp ban hành Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 71 về giáo dục đào tạo đã mở ra thời cơ mới để ngành nông nghiệp bứt phá mạnh mẽ, nâng cao năng suất, giá trị và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thế giới chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững.