PGS.TS Trần Xuân Trường – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhận định, điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể sẽ giảm nhẹ.

Nhận định về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, PGS.TS Trần Xuân Trường cho rằng, phổ điểm năm nay có độ phân hóa cao, tạo thuận lợi cho các trường đại học trong việc tuyển chọn thí sinh phù hợp.
Số lượng bài thi đạt điểm giỏi không nhiều như năm trước, trong khi phổ điểm được phân bố hợp lý hơn. Trên cơ sở đó, ông dự báo điểm chuẩn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất có thể giảm nhẹ với một số ngành từ 0,5 - 1 điểm.
Đưa ra lời khuyên cho thí sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng, PGS.TS Trần Xuân Trường nhấn mạnh nguyên tắc “chọn ngành trước, chọn trường sau”. Theo ông, ngành học sẽ gắn bó lâu dài với mỗi người nên cần được lựa chọn dựa trên năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp, thay vì chạy theo các ngành “hot” trong ngắn hạn.
Thí sinh cũng nên ưu tiên các lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích phát triển như STEM, khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật và các ngành công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ là yêu cầu quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường hội nhập và đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp FDI.

PGS.TS Trần Xuân Trường cho biết, năm 2026, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo các ngành STEM với 30/48 ngành thuộc lĩnh vực này. Đặc biệt, nhà trường triển khai 5 chương trình kỹ sư tài năng ở những lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm: Trí tuệ nhân tạo và Bản sao số trái đất; Tự động hóa trong công nghiệp khai khoáng và năng lượng; kỹ thuật mỏ thông minh; Địa chất phục vụ công nghiệp khoáng sản chiến lược; các ngành về sinh thái.
Sinh viên theo học 30 ngành STEM được hưởng học bổng của Nhà nước từ 3,7 – 4,2 triệu đồng/tháng.
Riêng sinh viên các chương trình tài năng có cơ hội nhận học bổng lên tới 10 triệu đồng/tháng (từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và Nhà trường) bao gồm được miễn học phí và bố trí chỗ ở Ký túc xá).
Theo PGS.TS Trần Xuân Trường, một trong những lợi thế của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 56% giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó khoảng 70% được đào tạo tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.
Hiện trường có 270 tiến sĩ cùng 70 giáo sư, phó giáo sư, đồng thời sở hữu hệ thống giảng đường hiện đại rộng 5.000 m² tại khu đô thị mới và là trường đại học kỹ thuật duy nhất có Trung tâm khảo thí quốc tế HSK.
Về cơ hội việc làm, nhà trường đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và VinFast.
Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho hay, các đối tác không chỉ hỗ trợ học bổng mà còn mở rộng cơ hội thực tập, tuyển dụng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Song song với đó, trường đang đẩy mạnh mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhằm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.