Giáo dục bốn phương

Du học sinh Mỹ 'xóa sổ' mạng xã hội

18/06/2025 10:06

Khi an ninh trở thành lý do bao trùm cho mọi biện pháp giám sát, ranh giới giữa bảo vệ quốc gia và xâm phạm quyền cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt.

Khi chính quyền Mỹ mở rộng việc thẩm định mạng xã hội trong quy trình cấp thị thực, nhiều sinh viên quốc tế buộc phải xóa bỏ hoàn toàn dấu vết kỹ thuật số của mình với hy vọng có thể vượt qua “cánh cửa chật hẹp” để đặt chân tới xứ sở cờ hoa.

Vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã ban hành chỉ thị tạm dừng các cuộc hẹn cấp thị thực mới trên toàn cầu, với lý do cần “xem xét lại quy trình” và mở rộng việc rà soát hồ sơ mạng xã hội của người nộp đơn.

Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư nói chung của chính quyền Trump, nhắm đến cả sinh viên quốc tế và các trường đại học danh tiếng như Harvard hay các chương trình trao đổi học thuật.

Nếu trước kia Internet từng trao cho người trẻ cơ hội được lên tiếng về các vấn đề bất công, giờ đây, các nền tảng trở nên đáng lo ngại và không còn an toàn. Blackman, một sinh viên 20 tuổi người Barbados, đã xóa tài khoản X và Facebook sau khi được thông báo rằng hồ sơ thị thực của anh đang bị “giữ lại hành chính”.

Dù đã được nhận vào chương trình thạc sĩ dược tại Đại học Massachusetts, anh vẫn chưa nhận được phản hồi sau nhiều tuần chờ đợi. Điều khiến Barbados lo lắng hơn cả là những bài đăng trên blog cá nhân của anh về phong trào Black Lives Matter vẫn còn tồn tại trên mạng.

Tương tự, Owolabi, sinh viên 23 tuổi đến từ Nigeria, là một trong số hàng ngàn sinh viên đang đối mặt nỗi sợ “bị sàng lọc”. Sau khi được nhận vào chương trình thạc sĩ an ninh mạng tại Đại học New Haven (Connecticut), anh đã nhanh chóng xóa sạch tài khoản X (Twitter cũ), gỡ bỏ mọi dòng tweet và bình luận từng thể hiện quan điểm chính trị, đặc biệt liên quan đến Mỹ.

Owolabi chia sẻ: “Tôi không biết nên đăng gì để không khiến bản thân gặp rắc rối. Cảm giác như có người đang theo dõi mình từng giờ”.

Từ năm 2019, việc yêu cầu người xin thị thực cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội đã trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thông báo mới cho thấy quy mô và chiều sâu giám sát đang được nâng lên một cấp độ mới, gây ra lo ngại về quyền riêng tư và khả năng bị theo dõi kỹ thuật số. Theo các chuyên gia, động thái này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người nộp đơn, mà còn đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho tự do ngôn luận và quyền kỹ thuật số trên toàn cầu.

Bà Khadijah El-Usman, luật sư thuộc tổ chức Paradigm Initiative, cảnh báo: “Chính sách mới của Mỹ làm mờ ranh giới giữa các mối lo ngại an ninh chính đáng và giám sát không hợp lý. Bất kỳ nội dung nào, dù chỉ là một câu nói đùa chính trị hay một dòng trạng thái bày tỏ quan điểm cá nhân, đều có thể bị hiểu lầm và dẫn đến việc từ chối thị thực”.

Hệ quả là một làn sóng tự kiểm duyệt đang diễn ra mạnh mẽ. Những người trẻ, từng sử dụng mạng xã hội như một công cụ để nói lên tiếng nói phản biện xã hội, giờ đây đang xóa bài, đóng tài khoản hoặc thay đổi cách họ tương tác với công chúng. Không chỉ ảnh hưởng tới quyền cá nhân, điều này còn đe dọa làm suy giảm sự đa dạng tiếng nói toàn cầu.

Bà Mojirayo Ogunlana, Giám đốc Sáng kiến DiGiCiVic tại Nigeria, bày tỏ quan điểm: “Nếu xu hướng này lan rộng, tất cả người dùng mạng xã hội đều có nguy cơ bị gán nhãn sai. Khi ai đó bức xúc về tình hình chính trị và đăng lên mạng, chúng ta khó có thể xác định liệu điều đó có khiến họ trở thành mối đe dọa hoặc là lý do chính đáng để từ chối thị thực”.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng chính sách thẩm định mạng xã hội, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể trở thành công cụ ngăn chặn quyền tự do bày tỏ và củng cố quyền lực của các chính phủ thông qua nỗi sợ vô hình.

Khi an ninh trở thành lý do bao trùm cho mọi biện pháp giám sát, ranh giới giữa bảo vệ quốc gia và xâm phạm quyền cá nhân ngày càng trở nên mờ nhạt. Và với sinh viên quốc tế, cái giá phải trả đôi khi không chỉ là một tài khoản mạng xã hội, mà là tiếng nói, là danh tính, là cơ hội sống khác biệt. Với các chính sách thị thực nghiêm ngặt, giấc mơ Mỹ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết với du học sinh.

Bà Khadijah El-Usman, luật sư thuộc tổ chức Paradigm Initiative, chia sẻ: “Chúng tôi từng thấy các công ty mạng xã hội lớn cũng diễn giải sai ý người dùng. Điều đó có nghĩa là những dòng tweet trào phúng, chỉ trích chính phủ hay các bài viết ủng hộ quyền lợi cộng đồng dễ bị gắn nhãn là đe dọa an ninh. Sinh viên quốc tế cần cẩn thận trong các diễn ngôn online của mình”.

Theo The Japan Times

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/du-hoc-sinh-my-xoa-so-mang-xa-hoi-post735992.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/du-hoc-sinh-my-xoa-so-mang-xa-hoi-post735992.html
Bài liên quan
Mỹ tạm dừng cấp lịch hẹn visa du học, siết chặt kiểm tra mạng xã hội
Theo truyền thông Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới tạm dừng cấp mới lịch hẹn phục vụ cho quá trình xét duyệt visa sinh viên tới Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du học sinh Mỹ 'xóa sổ' mạng xã hội