Chiều 17/4, tại phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu để có phương án đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ...
Vành đai 4 Tp.HCM tổng chiều dài khoảng 206,82km. Trong đó, dự án đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18,23km, Đồng Nai 45,6km, Bình Dương 47,45km, TPHCM 17,3km.
Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị dự thảo Luật Đường bộ không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp.
Xe khách mang biển số tỉnh Bến Tre lưu thông hướng TP HCM về Tiền Giang đến cầu vượt số 10 thuộc huyện Châu Thành đã bị tai nạn lật ngang ra khỏi cao tốc TP HCM - Trung Lương
Theo Thứ trưởng Bộ GTVT, dự thảo quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc đã được cơ quan này hoàn thành, đang gửi Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến thẩm định và sẽ ban hành trong quý I.
Dù trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây không có sự cố va chạm giao thông nhưng lực lượng CSGT vẫn đóng một đoạn đường cao tốc do lượng ô tô tăng đột biến.
Năm 2023, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành, đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc có 9 dự án, dài 475 km, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km
Mới đây lãnh đạo một địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đi qua tiếp tục xin lùi thời gian bàn giao mặt bằng đến cuối tháng tư tới, một số địa phương khác cũng trong tình trạng tương tự xin gia hạn bàn giao mặt bằng lần thứ ba sau 1 năm thi công.
Mới đây, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án đầu tư dự án đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn từ nút giao IC7 đến đê biển Bạc Liêu.
Theo kế hoạch, huyện Trảng Bom sẽ phấn đấu lên thị xã vào năm 2025, huyện Thống Nhất cũng sẽ lên thị xã sau năm 2030. Đây là hai địa phương đang có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa tăng nhanh ở Đồng Nai.