Đường phố Hà Nội kẹt cứng, người dân chật vật về nhà trong cơn mưa chiều
Theo Đức Nguyễn•21/08/2024 20:23
Cơn mưa lớn vào đúng giờ cao điểm chiều tối 21/8 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài. Người dân Thủ đô vật vã di chuyển về nhà.
VIDEO: Đường Hà Nội ùn tắc giờ tan tầm.
Theo dự báo thời tiết, Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 17h, cơn mưa lớn đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội như đường Láng, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... ùn tắc cục bộ, có nơi tắc dài nhiều giờ.
Ghi nhận tại đường Trần Duy Hưng lúc hơn 17 giờ, từng dòng phương tiện ken đặc từ nhiều ngả đổ về, các phương tiện phía trên cầu vượt cũng phải chậm chạp di chuyển.
Xe máy và ôtô chen nhau trên đường.
Dòng xe ô tô đan xen với xe máy nối đuôi nhau tìm đường về nhà dưới cơn mưa tầm tã, mờ mịt trên đường Đào Tấn lúc 18 giờ.
Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước "combo" tắc đường kèm với mưa.
Tại khu vực đường Kim Mã (đoạn đang thi công ga ngầm Nhổn - Hà Nội), lượng phương tiện bị ùn tắc, di chuyển chậm.
Một số chủ xe mất kiên nhẫn phải leo lên vỉa hè của người đi bộ nhằm mong "thoát tắc".
Tại đường Láng thời điểm 17h30.
Dọc theo đường Láng, phía đối diện đường Nguyễn Khang cũng ken đặc phương tiện.
Các phương tiện ùn ứ kéo dài, để đi qua được cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc cao điểm mưa phải mất gần 3 phút, xe nhích từng chút một.
Trời mưa, đường tắc khiến những người chờ xe buýt phải đợi lâu hơn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 22/8/2024, thời tiết khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau sáp nhập, kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ do các khu vực cùng tham gia xây dựng đề thi. Việc tuyển sinh vẫn được triển khai căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa phương.
Năm học 2025-2026 khởi động, mở ra kỳ vọng đổi mới cho giáo dục TP Hồ Chí Minh - nơi có gần 2,6 triệu học sinh, 3.500 cơ sở và 110.000 giáo viên. Với chủ đề “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá”, ngành giáo dục thành phố hướng đến bứt phá bằng chuyển đổi số, ngoại ngữ, STEM và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất giáo viên mầm non công lập tuyển mới từ năm học 2025 - 2026 được trợ cấp tối thiểu 1 năm lương cơ bản với cam kết làm việc ít nhất 5 năm là hợp tình, hợp lý.
Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.
Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định nguyên tắc bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
Từ sự việc trường học “bêu tên” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lễ khai giảng, TS Lê Nguyên Phương cho rằng đó là biểu hiện của tư duy nặng hình thức và thiếu nhạy cảm với nhân phẩm học sinh.
Sau niềm vui 2 con sinh đôi cùng đỗ đại học là sự trăn trở của vợ chồng nghèo ở xã Vạn An (Nghệ An) về nỗi lo học phí và chi phí nhập học hàng chục triệu đồng của các con.
Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.
Với chức danh giáo sư, ứng viên trẻ nhất năm nay là ông Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, ngành Toán học, công tác tại Đại học Sài Gòn. Ông từng là phó giáo sư trẻ nhất, được công nhận cách đây 4 năm.
(GDTĐ) - Với nguyên tắc An toàn là số 1, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển pin sạc dự phòng Lithium trên các chuyến bay, góp phần phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hàng không.
Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thành lập Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Xuân Hương tại phường Xuân Hương - Đà Lạt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cán bộ, viên chức từ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đến trung tâm tỉnh công tác sau khi hợp nhất 3 tỉnh.