Nhiều người dân Thủ đô đi xe máy vẫn thường xuyên rút điện thoại di động ra lướt mạng xã hội hoặc xem thông báo tin nhắn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới. 3,5 triệu người dân thủ đô bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO.
Người dân Thủ đô đang tận hưởng nốt thời gian ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trước khi quay trở lại guồng quay công việc bận rộn trong những ngày đầu năm mới.
30 Tết, người dân ở thủ đô Hà Nội chen chúc, xếp hàng mua gà ngậm hoa hồng để cúng giao thừa ở các cửa hàng trên phố Gia Ngư, chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm
Hằng năm cứ đến Tết ông Công ông Táo là chợ cá Yên Sở (Hà Nội) lại tấp nập, nhộn nhịp các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Những ngày này chợ cá đang rực sắc đỏ của hàng trăm ngàn con cá chép sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô trước ngày 23 tháng Chạp.
Tết đến, Xuân về những người buôn đào, quất lại xuống phố tất bật phục vụ người dân Thủ đô chơi Tết. Những ngày cận Tết, vỉa hè là nơi sinh hoạt, buôn bán của họ với mưu sinh cho một cái Tết đủ đầy.
Từ nhiều ngày qua tại nhiều tuyến phố và chợ hoa, các loại hoa như hoa lê, hoa mận,... từ núi rừng đã được bày bán, phục vụ người dân chơi tết sớm. Với vẻ đẹp hoang dã và chơi được lâu ngày nên các loại hoa rừng này rất được nhiều người ưa chuộng.
Xăng dầu liên tục tăng giá, nhiều cửa hàng tạm đóng hoặc bán “nhỏ giọt”, đổ xăng khó khăn và mệt mỏi xếp hàng,…Tình cảnh kéo dài đã và đang khiến người dân nhiều địa phương mệt mỏi.