Đường trăm tỉ đầu tư dở dang, dân phải 'bỏ' đường bộ để đi thuyền
Theo Cảnh Huệ - Ngọc Tú•05/08/2024 10:52
Tuyến đường dài hơn 18km với hy vọng sẽ giúp kết nối bà con dân bản Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) với cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, tuyến đường được thi công dở dang rồi "bỏ quên" cả chục năm nay.
Bản Cà Moong (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hơn 150 hộ gia đình với 600 nhân khẩu là người dân tộc Khơ Mú. Bản Cà Moong nằm cách trung tâm xã hơn 20km, đường đi lại rất khó khăn, vất vả.
Năm 2011, dự án mở đường độc đạo men theo sườn núi đi vào trung tâm bản Cà Moong được triển khai thực hiện. Khi dự án được khởi công, người dân vui mừng vì từ nay sẽ có đường đi lại thuận tiện, từ đó có thể phát triển kinh tế, cuộc sống.
Theo đó, tuyến đường được đầu tư xây dựng dài 18,5km. Điểm bắt đầu từ bản Côi đi vào bản Cà Moong. Dự án do UBND huyện Tương Dương làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 195 tỉ đồng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành sau khoảng 30 tháng thi công.
Sau khi được cấp kinh phí hơn 70 tỉ đồng, đơn vị thi công đã tiến hành giải phóng mặt bằng, san nền đường. Tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, công việc làm đường đã dừng lại từ đó đến nay.
Việc thi công dừng lại khiến tuyến đường độc đạo đi vào bản Cà Moong cũng bị bỏ quên. Phần lớn quãng đường đã bị cây cỏ mọc um tùm và không còn hình dáng của một đường đi.
Nhiều đoạn đất đá sạt lở xuống chắn gần hết toàn bộ mặt đường, có đoạn bị dòng nước chảy từ trên núi xuống làm xói mòn, sạt lở, tạo thành những hố sâu, vắt ngang qua đường khiến việc đi lại khó khăn.
Những ngày nắng, người dân vẫn có thể chạy xe máy vào bản Cà Moong. Tuy quãng đường dài chỉ 18km nhưng phải mất gần 2 giờ đồng hồ đi xe bởi mặt đường lởm chởm đất đá. Còn những ngày mưa, tuyến đường này không thể đi lại.
Ông Lô Xuân Pôn (SN 1973, trú bản Côi, xã Lượng Minh) chia sẻ, cứ mỗi lần mưa lớn đất đá trên núi đổ xuống chắn ngang đường khiến người dân đi lại càng khó khăn, nguy hiểm. “Hàng ngày chúng tôi phải vào nương rẫy làm việc. Nhưng mưa thì không thể đi, nguy hiểm lắm. Ngày nào nắng khô ráo mới đi được trên đường này", ông Pôn nói.
Tuyến đường lởm chởm đất đá khó đi nên những năm qua, người dân bản Cà Moong phải tìm cách khác để đi và "bỏ quên" luôn tuyến đường này. Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, để ra khỏi bản, người dân phải đi đường vòng qua nhiều chặng rồi đi thuyền vượt lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ.
"Xã đã nhiều lần kiến nghị huyện, tỉnh bố trí nguồn vốn để thi công tiếp con đường, nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không có đường đi, không chỉ người dân vất vả mà cán bộ xã khi vào bản làm việc cũng khó khăn khi phải đi vòng nhiều chặng, mất rất nhiều thời gian", Chủ tịch xã Lượng Minh nói.
Một lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tương Dương cho hay, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 6 miền núi. Quá trình làm đường, đơn vị thi công chỉ mới đào, san nền đường đạt khoảng 90% khối lượng. Các hạng mục khác vẫn chưa được triển khai. Theo dự kiến, dự án được hoàn thành trong vòng 30 tháng tuy nhiên do không bố trí được nguồn vốn nên công trình phải dừng thi công.
Không bố trí được nguồn vốn, năm 2021, UBND huyện Tương Dương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho dừng thực hiện dự án.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Các trường đại học phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi kết nối nghiên cứu, đào tạo với doanh nghiệp và quản trị công; đồng thời là lực lượng tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực số, nhân lực xanh và nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo cho tương lai. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi kép trong phát triển kinh tế bền vững: Mô hình và chính sách” do Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Trường Kinh tế và Quản lý công - Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Hạ Long và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 6/6.
Ngày 6/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 đã giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.
Không khí lạnh cuối mùa khiến miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An hứng chịu một đợt mưa rất lớn từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, lượng mưa từ 30-80mm, có nơi trên 200mm, vùng núi Tây Bắc Bộ mưa to hơn.
Chính phủ quy định mức hỗ trợ phục vụ 2,7 đồng/tháng đối với một số chức danh lãnh đạo như bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thượng tướng Quân đội và Công an.