Gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt huy chương Olympic

31/05/2023, 08:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 30/5, UBND tỉnh Bắc Giang gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á năm 2023.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang dự và trao khen thưởng. Cùng dự có ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Lãnh đạo UBND TP Bắc Giang, Hội khuyến học tỉnh, Tập đoàn Bách Việt, cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang và đại diện gia đình em Thân Thế Công.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng thành tích Thân Thế Công - lớp 11, trường THPT Chuyên Bắc Giang đã đạt được trong Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, Thân Thế Công là một tấm gương xuất sắc, làm đẹp thêm hình ảnh, thương hiệu cho quê hương Bắc Giang.

Để tuyên dương, khen thưởng, vinh danh học sinh Thân Thế Công đã lập thành tích xuất sắc trong kỳ thi, mang về Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tặng Bằng khen và khen thưởng cho em Thân Thế Công.

Gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt huy chương Olympic ảnh 1
Em Thân Thế Công và thầy Nguyễn Văn Đóa nhận phần thưởng từ Quỹ Khuyến học Thân Nhân Trung.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng tặng Giấy khen; UBND TP Bắc Giang, Hội Khuyến học tỉnh, Tập đoàn Bách Việt, Quỹ Khuyến học Thân Nhân Trung cũng có khen thưởng để động viên em Thân Thế Công và giáo viên có thành tích bồi dưỡng.

Gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt huy chương Olympic ảnh 2
Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen và chúc mừng Thân Thế Công.

Thân Thế Công là học sinh xuất sắc của trường THPT Chuyên Bắc Giang với nhiều thành tích tiêu biểu như: Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, nằm trong tốp 4 thí sinh điểm cao nhất toàn quốc. Trước đó, Thân Thế Công đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm 2022.

Cuộc thi Olympic Vật lí châu Á là cuộc thi thường niên dành cho học sinh THPT dưới 20 tuổi ở các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức vào năm 2000 tại Indonesia, sau đó luân phiên tại các nước trong khu vực. Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có 8 thí sinh đại diện tham dự. Trong cuộc thi này, thí sinh phải tham gia 2 nội dung gồm thi lý thuyết và thi thực hành.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Olympic Vật lí Châu Á – Thái Bình Dương (APhO) năm 2023, cả 8 học sinh của Đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Các học sinh giành Huy chương Đồng gồm: Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong (lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh); Võ Hoàng Hải (lớp 11 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Thân Thế Công (lớp 11 trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đây là lần thứ 4 trường THPT Chuyên Bắc Giang có học sinh dự thi Olympic Vật lí châu Á và lần thứ 3 có học sinh đoạt huy chương. Trước đó, năm 2018 và 2019, Trịnh Duy Hiếu đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc cuộc thi này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt huy chương Olympic