Các đơn vị đang tăng tốc thi công 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai để kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Giữa nắng gió Tây Nguyên những ngày tháng 5, hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục lớp học, ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, bể bơi, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật… tại 7 trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở khu vực biên giới tỉnh Gia Lai. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành phần cất nóc, chuyển sang giai đoạn xây tường, lắp dựng mái và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Không khí thi công diễn ra khẩn trương trên các công trường vùng biên nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Tại điểm trường Ia Púch, đơn vị thi công đã triển khai toàn bộ 12 hạng mục chính, trong đó 5 hạng mục hoàn thành đổ bê tông sàn mái. Các khối nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn và nhà công vụ đang được xây tường, chống thấm, lắp dựng vì kèo mái.
Điểm trường Ia Nan cũng triển khai 13/13 hạng mục chính, hoàn thành cất nóc 1 hạng mục. Nhiều khối nhà học lý thuyết, nhà bộ môn, nhà công vụ đang đổ bê tông cột tầng, thi công sàn mái và xây tường bao che.
Tại điểm trường Ia Mơ, toàn bộ 13 hạng mục đã triển khai, trong đó 2 hạng mục hoàn thành cất nóc. Các công trình nhà ăn, nhà văn hóa, nhà đa năng tiếp tục được thi công. Tương tự, điểm trường Ia Pnôn cũng triển khai đầy đủ 14 hạng mục chính, với 2 hạng mục hoàn thành cất nóc.
Trong khi đó, điểm trường Ia Dom triển khai 13/13 hạng mục và hoàn thành cất nóc 3 hạng mục chính. Các hạng mục nhà ăn, nhà đa năng, nhà văn hóa cùng hệ thống móng, vách, giằng móng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Tại điểm trường Ia Chia, ngoài việc hoàn thành cất nóc 1 hạng mục, đơn vị thi công đồng thời triển khai các công trình bể bơi, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường giao thông nội bộ, thoát nước, hàng rào và cổng chính.
Riêng điểm trường Ia O đã triển khai toàn bộ 16 hạng mục chính. Hiện các đơn vị thi công sàn mái khối nhà bộ môn, hệ thống giằng móng, nhà ăn, nhà đa năng, nhà văn hóa cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.
Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đến nay ước đạt khoảng 515 tỷ đồng, tương đương 42% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 406 tỷ đồng trên tổng vốn gần 1.478 tỷ đồng, đạt 27,48%.

Tại công trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia O, không khí thi công diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều muộn.
Ông Nguyễn Dũng Anh, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Tổng Công ty 319.5 cho biết, đây là dự án đầu tư công đặc biệt nên áp lực tiến độ rất lớn.
“Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nhân công. Cùng thời điểm, nhiều dự án đầu tư công trên cả nước đồng loạt triển khai khiến việc huy động lao động gặp nhiều trở ngại”, ông Anh chia sẻ.
Theo ông Anh, đơn vị hiện thiếu khoảng 40 lao động để đáp ứng yêu cầu thi công. Nhà thầu phải huy động nhân lực từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An…, đồng thời hỗ trợ thêm tiền ăn, chỗ ở để giữ chân công nhân.
Tuy nhiên, do công trình nằm ở khu vực biên giới xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nên một số lao động sau khi đến nơi lại xin nghỉ việc. Trong khi đó, chi phí nhân công tăng mạnh, lao động phổ thông hiện dao động từ 450-500 nghìn đồng/ngày, thợ chính khoảng 600-700 nghìn đồng/ngày.
Dù gặp nhiều áp lực, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao công trình trước năm học mới.

Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, Sở GD&ĐT Gia Lai cũng đang xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập trường lớp tại 7 xã biên giới nhằm hình thành hệ thống trường nội trú liên cấp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Theo đó, tỉnh dự kiến thành lập 7 trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS tại các xã Ia Mơ, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Dom, Ia Chia, Ia Nan và Ia O.
Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến sáp nhập 10 trường tiểu học và THCS thành 4 trường tiểu học và THCS tại các xã biên giới Ia Dom, Ia Chia, Ia Nan và Ia O nhằm tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới đặc biệt khó khăn.
“Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công đối với dự án đầu tư công đặc biệt. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8 để bàn giao, đưa 7 trường vào hoạt động từ năm học 2026-2027”, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết.