Các trường học nội trú đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử cả trong học tập lẫn sinh hoạt.

Phủ “xanh” trường học
Đặc thù của học sinh trường nội trú là học tập, sinh hoạt tập trung tại chính trường học của các em. Đây là cơ hội để nhà trường quản lý học sinh sát sao hơn, tuy nhiên thực trạng ấy cũng đặt ra không ít thách thức khi các thói hư tập xấu như hút thuốc lá dễ bị lan truyền trong môi trường có tính tập thể cao.
Vì vậy, bất kỳ hoạt động giáo dục nào kể cả phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá đều cần được nhà trường triển khai liên tục, đồng bộ từ không gian lớp học đến ký túc xá.
Có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, giáo dục học sinh, cô Nguyễn Thu Ngân – Phó Bí thư Đoàn Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn nhận định rằng môi trường học đường xanh, sạch khói thuốc sẽ tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho học sinh.
Cô Nguyễn Thu Ngân còn cho biết thêm trong những năm qua, trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để học sinh dân tộc dễ tiếp thu, nâng cao nhận thức về vấn đề xã hội đang diễn ra xung quanh mình.
Cụ thể, nhà trường đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ phòng, chống tác hại thuốc lá trong môi trường học đường. Song song với đó, Đoàn trường luôn nỗ lực đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng diễn đàn thanh niên, tổ chức các cuộc thi truyền thông sáng tạo lấy khẩu hiệu “Nói không với khói thuốc” làm thông điệp chủ đạo, khuyến khích hoạt động CLB kỹ năng sống, CLB thể thao trong nhà trường,...
Nhờ vậy, học sinh có động lực tự tìm hiểu, khám phá kiến thức về tác hại của thuốc lá. Đồng thời, các em được trau dồi sự tự tin, không ngại cất lên tiếng nói bày tỏ quan điểm, chia sẻ, thảo luận về tệ nạn thuốc lá học đường, giúp nâng cao nhận thức và chủ động tránh xa chất kích thích.
Ngoài ra, nhà trường đặt nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở bạn bè tuân thủ nội quy không sử dụng thuốc lá trong nhà trường cho ban cán sự từng lớp, ban quản lý ký túc xá. Từ đó, học sinh sẽ rèn luyện tính thận trọng, đưa ra quyết định một cách có trách nhiệm để không ảnh hưởng tới môi trường học tập, sinh hoạt chung.
“Qua các hoạt động thực tiễn, chúng tôi không chỉ hướng tới xây dựng trường học thành ngôi nhà thứ hai an toàn, gần gũi với học trò mà còn đặt mục tiêu giúp các em hình thành ý thức tự giác, kỹ năng từ chối và bản lĩnh nói không với cám dỗ, tệ nạn trong mọi hoàn cảnh”, cô Nguyễn Thu Ngân chia sẻ.

Hút thuốc không phải cách thể hiện “cá tính”
Những nỗ lực tuyên truyền của nhà trường đã góp phần nâng cao đáng kể nhận thức của học sinh về tác hại của khói thuốc, giúp các em thay đổi lối sống lành mạnh hơn.
Cùng bạn bè tham gia hoạt động thể thao mà nhà trường tổ chức sau giờ học, em Hoàng Thu Giang (học sinh lớp 11A2) hào hứng chia sẻ niềm vui:
“Sau khi được thầy cô tuyên truyền, em và bạn bè đều hiểu rằng thuốc lá, thuốc lá điện tử gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tương lai của chúng em. Hút thuốc lá càng không phải là cách thể hiện “cá tính” như nhiều bạn trước kia lầm tưởng. Ngược lại, nói không với thuốc lá mới là cách sống trưởng thành”.
Bên cạnh đó, Hoàng Thu Giang bày tỏ quan điểm mỗi học sinh không chỉ từ chối hút thuốc lá vì sức khỏe, tương lai của chính mình mà còn cần thực hiện trách nhiệm với gia đình, xã hội.
“Chúng em thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau, giám sát lẫn nhau để không bạn nào sa vào cám dỗ của thuốc lá. Đặc biệt, khi thấy nhiều bạn nghe theo lời quảng cáo mà tin rằng thuốc lá điện tử vô hại, chúng em sẽ ngăn cản ngay và báo lại với nhà trường để được thầy cô giúp đỡ”, Hoàng Thu Giang nói.
Cùng quan điểm đó, em Hoàng Thị Bích Hồng (học sinh lớp 11A4) cho biết sau khi tiếp thu kiến thức mà nhà trường phổ biến, em đã chủ động tránh xa thuốc lá. Đồng thời, Hoàng Thị Bích Hồng còn phát huy vai trò là một tuyên truyền viên tích cực khi tham gia tuyên truyền tác hại của thuốc lá tại trường lớp và trong chính gia đình của mình.
“Hiểu về tác hại của thuốc lá , em học cách chú trọng hơn đến sức khỏe bản thân, rủ bạn bè cùng rèn thói quen tích cực như tập thể thao, giải trí lành mạnh để kiên quyết loại bỏ khói thuốc ra khỏi môi trường học đường”, Bích Hồng tâm sự.