Để bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh những ngày nắng gay gắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời.
Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển sinh hoạt Đảng do tạm trú tại các đô thị, việc làm chưa ổn định hoặc đơn vị công tác chưa có tổ chức chi bộ.
Nhiều trường đại học, cao đẳng đã linh hoạt tổ chức sinh hoạt Đảng cho sinh viên theo các mô hình khác nhau, từ thành lập chi bộ sinh viên độc lập đến sinh hoạt ghép với giảng viên.
Nằm trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng tại khu vực miền Bắc, sáng 23/1, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở Hà Nội xuống thấp, gây rét buốt ngay từ sáng sớm.
Sau thời gian chờ đợi, hơn 1.000 sinh viên nhóm ngành sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn đã chính thức nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.
Sinh viên cần khoảng 1.500-4.200 AUD (26-73 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng, khi theo học ở New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia và Western Australia.
Nhiều sinh viên ngành sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn phản ánh bị chậm chi trả khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116, ảnh hưởng đến việc học.