(GDTĐ) - Chiều ngày 16/10, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã công bố kỳ điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ, với xu hướng tăng giảm trái chiều giữa các mặt hàng. Giá xăng quay đầu tăng nhẹ sau một kỳ giảm trước đó, trong khi các loại dầu tiếp tục điều chỉnh giảm.
Cụ thể, từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng 90 đồng/lít, lên mức 19.220 đồng/lít. Xăng RON 95 tăng mạnh hơn, thêm 180 đồng/lít, đạt mức 19.900 đồng/lít. Trái lại, giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, còn 18.420 đồng/lít; dầu hỏa giảm nhẹ 30 đồng/lít, về 18.400 đồng/lít. Dầu mazut cũng giảm sâu 430 đồng/kg, xuống còn 14.370 đồng/kg.
Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhờ đó, dư địa quỹ tại nhiều doanh nghiệp đầu mối vẫn đang ở mức dương lớn. Tính đến hết quý II, tổng số dư Quỹ bình ổn giá đạt hơn 5.614 tỷ đồng, trong đó riêng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm 3.084 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 24 lần tăng và 19 lần giảm. Giá dầu diesel cũng biến động mạnh với 21 lần tăng, 20 lần giảm và một lần giữ nguyên.
Ở một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Dự thảo đề xuất cơ chế hoàn thuế cho các doanh nghiệp sản xuất và pha chế xăng sinh học.
Theo đó, doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính. Phần thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết từ xăng khoáng dùng làm nguyên liệu có thể được bù trừ với thuế từ hàng hóa, dịch vụ khác trong cùng kỳ. Nếu còn dư sau bù trừ, doanh nghiệp có thể chuyển sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế theo quy định. Bộ cũng đề xuất hướng dẫn cụ thể về hồ sơ và thủ tục hoàn thuế cho nhóm doanh nghiệp này.