Lúc 6h sáng nay 14/5, giá dầu WTI ở mốc 63,59 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mốc 66,60 USD/thùng, tăng 1,64 USD/thùng.
Giá dầu thế giới
Giá dầu WTI bất ngờ giảm nhẹ, trong khi dầu Brent vẫn “neo” ở mức đóng cửa của phiên giao dịch trước. Sự trượt dốc này của dầu WTI được cho là do tồn kho dầu của Mỹ tăng cao.
Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 9/5, tồn kho dầu của Mỹ tăng 4,287 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng giảm 2,4 triệu thùng của các nhà phân tích.
Trước đó, giá dầu được hỗ trợ mạnh bởi việc cắt giảm tạm thời thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc và báo cáo lạm phát của Mỹ tốt hơn dự kiến.
Hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên là kế hoạch tăng xuất khẩu dầu vào tháng 5 và tháng 6 của OPEC+. OPEC đã tăng sản lượng dầu nhiều hơn dự kiến trước đó kể từ tháng 4. Sản lượng tháng 5 của nhóm có khả năng tăng 411.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, cũng theo Reuters, nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia cho Trung Quốc sẽ ổn định trong tháng 6 sau khi đạt mức cao nhất trong hơn một năm vào tháng trước, sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+. Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai cho Trung Quốc, sau Nga.
Với nguồn cầu, các dấu hiệu nhìn chung cho thấy nhu cầu đối với nhiên liệu tinh chế vẫn duy trì mạnh mẽ.
“Dù triển vọng tiêu thụ dầu thô đang xấu đi nhưng các tín hiệu tích cực từ thị trường sản phẩm tinh chế không thể bị bỏ qua. Dù giá dầu thô quốc tế đã giảm 22% kể từ đỉnh ngày 15/1, giá các sản phẩm tinh chế và biên lợi nhuận lọc dầu vẫn ổn định", nhóm phân tích của JPMorgan viết trong một ghi chú.
Giá xăng dầu trong nước
Giá xăng dầu đang được áp dụng theo giá ở kỳ điều hành ngày 8/5. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, không cao hơn 18.777 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 407 đồng/lít, không cao hơn 19.179 đồng/lít.
Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Trong đó, giá dầu diesel giảm 550 đồng/lít, không cao hơn 16.809 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 623 đồng/lít, không cao hơn 16.941 đồng/lít; Dầu mazut giảm 665 đồng/kg, không cao hơn 15.533 đồng/kg.
Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 19 phiên điều chỉnh, trong đó có 9 phiên giảm, 7 phiên tăng và 3 phiên trái chiều.