Từ 15h ngày 15/10, giá xăng dầu cùng giảm. Trong đó, giá xăng quay đầu giảm 730-1.230 đồng/lít.
Chiều 15/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.
Cơ quan điều hành quyết định giảm 730 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.230 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.970 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.020 đồng/lít.
Trong khi đó, dầu diesel giảm 20 đồng/lít về 29.100 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.040 đồng/lít lên mức 22.130 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với xăng 200 đồng/lít, chi sử dụng quỹ với dầu mazut 500 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel tiếp tục giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Tại dự thảo nghị định xăng dầu mới nhất, Bộ Công Thương đã đề xuất bỏ Quỹ bình ổn khỏi công cụ bình ổn giá. Thay vào đó, cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép điều hành giá bằng các biện pháp cụ thể trong trường hợp cần thiết, gồm quy định giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể có thời hạn.
Ngoài ra, dự thảo cũng quy định việc hoàn trả khoản ngân sách Nhà nước đã tạm ứng cho quỹ và chế tài đối với thương nhân chậm quyết toán.
Liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 15/10, giá dầu giảm hơn 1% khi nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz, cùng với khả năng Mỹ nới lỏng trừng phạt đối với một số tàu chở dầu để giảm chi phí vận chuyển.
Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,76 USD/thùng, xuống còn 104,3 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,06 USD/thùng, xuống 94,03 USD/thùng, đảo chiều sau khi tăng trong phiên trước đó.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9 tăng 65.000 thùng/ngày so với tháng trước, lên 8,43 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 870.000 thùng/ngày.
IEA cũng cho biết xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất dầu vùng Vịnh Trung Đông trong tháng 9 tăng 4,4 triệu thùng/ngày, lên khoảng 75% mức trước chiến tranh.
Tại Mỹ, tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng tăng, theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API). Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10, mạnh hơn đáng kể so với dự báo của các nhà phân tích được Reuters khảo sát.
Tuy nhiên, giá dầu gần như không biến động trước thông tin này. Công ty Haitong Futures nhận định việc giá dầu không tăng dù tồn kho giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng, chưa muốn tiếp tục đẩy giá lên cao ở mức hiện tại.