(GDTĐ) - Trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31/12, giá xăng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm, trong khi giá dầu diesel không thay đổi. Việc điều hành sớm hơn thường lệ do ngày 1/1/2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo quy định hiện hành, khi ngày điều hành rơi vào ngày nghỉ lễ, cơ quan quản lý sẽ thực hiện điều chỉnh vào ngày làm việc liền kề trước đó. Vì vậy, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã tiến hành điều hành giá xăng dầu vào chiều 31/12, với mức giá mới được áp dụng từ 15h cùng ngày.
Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 280 đồng/lít, xuống còn 18.430 đồng/lít. Xăng RON 95 giảm 90 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa sau điều chỉnh là 18.910 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu diesel được giữ nguyên ở mức 17.250 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm nhẹ 10 đồng/lít, còn 17.690 đồng/lít; dầu mazut giảm 40 đồng/kg, xuống mức 13.340 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Như vậy, giá xăng trong nước đã ghi nhận 43 phiên giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 27 lần tăng giá và 27 lần giảm giá. Đối với dầu diesel, mặt hàng này trải qua 24 lần tăng, 27 lần giảm và 2 lần giữ nguyên giá.
Do Quỹ bình ổn giá xăng dầu không được sử dụng trong nhiều kỳ điều hành gần đây, số dư quỹ tại một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ở mức dương lớn. Tính đến hết quý II, tổng số dư quỹ đạt hơn 5.614 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm khoảng một nửa với mức 3.084 tỷ đồng.
Bên cạnh thông tin điều hành giá, Bộ Công Thương cũng cho biết theo Thông tư 50, kể từ ngày 1/6/2026, xăng không chì trên toàn quốc sẽ phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10, tức pha 10% ethanol vào xăng, để sử dụng cho động cơ xăng. Đồng thời, việc phối trộn và sử dụng xăng E5 RON 92 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.