Giải đua Công thức 1 (F1) đặt mục tiêu tổ chức 23 chặng đua trong mùa giải 2022, với các quy tắc mới và một thế hệ xe mới. Dự kiến mùa đua sẽ bắt đầu tại Bahrain vào ngày 20/3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 20/11, kết thúc sớm nhất trong 12 năm qua.
Emilia Romagna Grand Prix tại Imola, nơi đã tổ chức các chặng đua hấp dẫn kể từ khi trở lại F1 vào năm 2020, sẽ là chặng đua tiếp theo là trước khi Miami Grand Prix ra mắt và một chặng đua xung quanh sân vận động Hard Rock, sân nhà của đội Miami Dolphins thuộc giải bóng đá Mỹ (NFL).
Mùa giải châu Âu sau đó sẽ bắt đầu sớm trong tháng 5 với các chặng Spanish Grand Prix và Monaco Grand Prix truyền thống, trong đó chặng Monaco Grand Prix là thể thức ba ngày bình thường, trước khi hai chặng diễn ra Azerbaijan-Canada khi môn thể thao này đến Baku và Montreal. Trong khi đó, British Grand Prix diễn ra vào ngày 3/7.
Năm tới sẽ là năm thứ 3 liên tiếp không có chặng đua Trung Quốc trong lịch đua F1
Điều đáng nói ở đây là có hai lần 3 chặng đua diễn ra liên tiếp sau kì nghỉ hè, đầu tiên là ở châu Âu với Bỉ, Hà Lan và Italy - như chúng ta đã thấy trong năm nay - và thứ hai ở Nga, Singapore và Nhật Bản. Nên nhớ là các chặng đua nổi tiếng ở Singapore và Nhật Bản, tại Marina Bay và Suzuka, đã không diễn ra kể từ năm 2019 do đại dịch Covid-19.
Sau đó, mùa giải bước vào một cuộc đua tranh danh hiệu với chặng ở Austin, Mỹ và Mexico, Brazil và Abu Dhabi để kết thúc lịch năm 2022. Ở đây, mùa giải 2022 dự kiến kết thúc vào ngày 20/11, nghĩa là kết thúc sớm nhất kể từ năm 2010 khi lịch đua kết thúc một ngày trước khi bắt đầu World Cup bóng đá ở Qatar.
Riêng chặng đua tại Qatar, mặc dù theo lịch năm nay đã ra mắt F1, sẽ vắng mặt trong năm 2022 trước khi hợp đồng 10 năm bắt đầu vào mùa giải sau đó.
Hiện F1 vẫn chưa làm rõ sẽ có bao nhiêu chặng trong số 23 chặng sẽ có thể thức Sprint (phân hạng nhanh) khi thứ tự về đích của thể thức này sẽ là vị trí xuất phát cho các tay đua trong chặng đua chính ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, theo ông Domenicali, thể thức này - đã xuất hiện tại Silverstone và Monza cho đến nay trong năm nay và sẽ được sử dụng lại ở Brazil - sẽ chiếm "một phần ba" lịch đua năm 2022, nghĩa là sẽ có 7 hoặc 8 chặng đua sẽ có thể thức Sprint.
Lịch F1 2022 tạm thời 20/3: Bahrain (Sakhir) 27/3: Saudia Arabia (Jeddah) 10/4: Australia (Melbourne) 24/4: Emilia Romagna (Imola) 8/5: Miami (Miami) 22/5: Tây Ban Nha (Barcelona) 29/5: Monaco (Monaco) 12/6: Azerbaijan (Baku) 19/6: Canada (Montreal) 3/7: Anh (Silverstone) 10/7: Áo (Spielberg) 24/7: Pháp (Le Castellet) 31/7: Hungary (Budapest) 28/8: Bỉ (Spa-Francorchamps) 4/9: Hà Lan (Zandvoort) 11/9: Italy (Monza) 25/9: Nga (Sochi) 2/10: Singapore (Marina Bay) 9/10: Nhật Bản (Suzuka) 23/10: Mỹ (Austin) 30/10: Mexico (Mexico City) 13/11: Brazil (Sao Paulo) 20/11: Abu Dhabi (Yas Marina)
Ngày 21/7, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 nhóm gồm 14 đối tượng để làm rõ việc tụ tập có hành vi sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong những năm qua, các nhà thiên văn học đã tìm kiếm một hành tinh thứ chín bí ẩn đang ẩn mình trong vùng tối tăm ở rìa ngoài của Hệ Mặt Trời. Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tiếp cận câu chuyện trinh thám vũ trụ này theo một hướng hoàn toàn khác: thay vì tìm kiếm ánh sáng Mặt Trời phản xạ lại (nếu nó chạm tới hành tinh), thì họ đang săn lùng dấu hiệu nhiệt của chính hành tinh đó.
Tối 20/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc”, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Từ một ngành “hot” với điểm chuẩn đầu vào cao và thu hút đông đảo thí sinh, ngành Báo chí đang đối mặt với những biến chuyển khó lường trong thời đại số.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học đang tập trung triển khai một số đề án trọng điểm để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quá trình này gắn liền với quá trình tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, chuyển đổi tư duy, nâng cao vai trò và vị thế của các cơ sở giáo dục đại học trong các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
Giáo dụ Thủ đô trân trọng gửi tới độc giả bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân dịp 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.