Giáo dục

Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

25/04/2025 19:47

Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế hướng đến việc bồi dưỡng kỹ năng đổi mới sáng tạo cho học sinh, startup trẻ trên toàn thế giới.

Chiều 25/4, Vòng chung kết Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế (ICIA Global) 2025 chính thức khai mạc tại TPHCM.

Đây là lần đầu tiên sự kiện giáo dục - đổi mới sáng tạo quy mô toàn cầu được tổ chức tại Việt Nam, do tổ chức Giáo dục Krya Global (Indonesia) phối hợp Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức.

Với quy mô toàn cầu, Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới quốc tế 2025 có sự tham dự của hơn 400 đại biểu, gồm 271 học sinh, 93 giáo viên và 30 công ty khởi nghiệp từ 20 quốc gia, cùng đại diện các bộ ngành, cơ sở giáo dục, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà sáng lập doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Giải thưởng này là sáng kiến giáo dục quốc tế thường niên, hướng đến việc bồi dưỡng kỹ năng đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề và tư duy toàn cầu cho học sinh và startup trẻ trên toàn thế giới.

untitled.jpg
Chuyên gia phát biểu tại lễ khai mạc ICIA Global 2025.

Cụ thể, trong suốt ba ngày (25–27/4/2025), ICIA Global 2025 mang đến chuỗi hoạt động giàu tính học thuật, trải nghiệm và kết nối, được xây dựng theo chu trình học tập “Inspiring – Creating – Dedicating”. Theo đó, học sinh quốc tế và giáo viên được khám phá các chương trình đào tạo và không gian học thuật tại các phòng lab công nghệ như AI Lab, Maker Space, Open Lab, Creative Space, cùng khu vực hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như Vườn ươm Viện Đổi mới sáng tạo và các chương trình đào tạo quốc tế tại Trường Công nghệ và Thiết kế UEH.

Các startup đến từ Việt Nam và khu vực chia sẻ hành trình khởi nghiệp, mô hình đổi mới, những thử thách đã vượt qua và cách kết nối lý thuyết với thực tế trong kinh doanh.

Cùng với đó, Diễn đàn Startup - ICIA INNO Talkshow với sự tham gia của các chuyên gia uy tín cùng thảo luận về những giao điểm mới giữa công nghệ và nhân văn trong phát triển đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Trịnh Thùy Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, Trưởng Ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới và tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ đã trở thành một ưu tiên chiến lược cấp quốc gia.

"Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế – ICIA Global 2025 là một sáng kiến giáo dục mang tính toàn cầu, không chỉ khuyến khích giáo dục STEM/STEAM trong lứa tuổi học đường mà còn tạo cơ hội để các tài năng trẻ kết nối với những thách thức toàn cầu thông qua các dự án khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo nhằm hướng đến phát triển bền vững", PGS.TS Trịnh Thùy Anh thông tin.

"Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế 2025 là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và UEH nói riêng trong việc thúc đẩy giáo dục đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", PGS.TS Trịnh Thùy Anh nhấn mạnh.

“Đây không chỉ là cơ hội để thể hiện năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, mà còn là dịp khẳng định vai trò của Việt Nam như một trung tâm tri thức và kết nối sáng tạo trong khu vực”- PGS.TS Trịnh Thùy Anh nhấn mạnh.

Cũng theo PGS.TS Trịnh Thùy Anh, Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới quốc tế được thiết kế như một nền tảng học tập dành cho các nhà sáng tạo trẻ thông qua chuỗi trải nghiệm về sáng tạo và đổi mới, được tổ chức dưới hình thức các cuộc thi và hoạt động hợp tác.

Các hoạt động này được lồng ghép vào Ngày Sáng tạo và Đổi mới thế giới (World Creativity and Innovation Day - WCID) do Liên hợp quốc khởi xướng nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo và đổi mới trên toàn cầu.

Sự kiện năm nay diễn ra trong ba ngày 25 đến 27/4, mang đến chuỗi hoạt động giàu tính học thuật, trải nghiệm và kết nối, được xây dựng theo chu trình học tập “Inspiring - Creating - Dedicating”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giai-thuong-sang-tao-va-doi-moi-quoc-te-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-viet-nam-post728759.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giai-thuong-sang-tao-va-doi-moi-quoc-te-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-viet-nam-post728759.html
Bài liên quan
Việt Nam số trong kỷ nguyên mới của dân tộc
Nghị quyết 57-NQ/TW là điểm khởi đầu của một hành trình mới - hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên số với tư cách một quốc gia sáng tạo, một nền kinh tế tri thức và một xã hội đổi mới. Trong kỷ nguyên ấy, Việt Nam không chỉ tham gia cuộc chơi, mà có thể góp phần định hình cuộc chơi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải thưởng Sáng tạo và Đổi mới Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam