Sự việc giám thị hỗ trợ học sinh làm bài thi, gian lận tại cuộc thi Đấu trường VioEdu gây chú ý dư luận. Đằng sau câu chuyện thành tích là nỗi lo sâu xa hơn khi người lớn dạy trẻ em "ăn gian nói dối".
Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), nhiều học sinh cho rằng việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để gian lận đang trở nên phổ biến trong môi trường học đường.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã ghi nhận văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân có thể được cấp dưới dạng giấy hoặc số.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi email mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người này không đến.
Sự phổ biến của các công cụ AI, đặc biệt là chatbot như ChatGPT, khiến các trường học và giáo viên phải đau đầu để xác định ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ hỗ trợ và gian lận học thuật.
Hành vi chưa từng có tiền lệ này không chỉ đặt ra yêu cầu về giải pháp ứng phó với gian lận thi cử mới mà còn đòi hỏi cả những thay đổi trong dạy học, kiểm tra, đánh giá.