Hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4.

Chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa giá trị y học dân tộc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện – cho biết, điểm nhấn là màn trình diễn bài tập dưỡng sinh đặc biệt, tích hợp các động tác của cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Hưởng với kỹ thuật khí công, xoa bóp, bấm huyệt đặc trưng của y học cổ truyền Việt Nam. Đây là phương pháp không dùng thuốc, mang giá trị di sản.
“Tại Học viện, các nội dung này không chỉ dừng ở hoạt động phong trào mà đã được chuẩn hóa thành học phần chuyên môn, đưa vào chương trình đào tạo chính quy của bộ môn Khí công dưỡng sinh và Giáo dục thể chất”- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 là cơ hội để nâng tầm các hoạt động dưỡng sinh, giúp người dân tiếp cận gần hơn với phương thức chủ động phòng bệnh đã được đề cập từ thế kỷ XVIII trong tác phẩm “Vệ sinh yếu quyết” của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, Học viện phối hợp với Bệnh viện Tuệ Tĩnh triển khai nhiều nội dung thiết thực như: trưng bày, giới thiệu thành tựu đào tạo; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân; đồng thời phổ biến kiến thức về y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh, bao gồm cả phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc.
“Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp: y học cổ truyền tham gia chủ động trong phòng, chữa bệnh cho người dân”- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy khẳng định.

Lễ mít tinh Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4/2026 được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), thu hút khoảng 2.000 đại biểu và người dân tham dự. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới: chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
Đây cũng là cách Việt Nam hưởng ứng thông điệp Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2026: “Hành động toàn cầu vì bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và bền vững.
Để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho hoạt động khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí sáng 5/4, Ban Tổ chức đã huy động hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang.



Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đây không chỉ là hoạt động mang tính phát động phong trào, mà còn là định hướng chiến lược lâu dài, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ”, đặt sức khỏe Nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.