Giành HCV, "Người khổng lồ" của thể thao Việt Nam ăn mừng như... Ronaldo

T/H | 18/05/2022, 15:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

VĐV Hà Văn Hiếu là biểu tượng cho sự thống trị của Việt Nam ở nội dung vật cổ điển nam tại SEA Games 31.

Chiều 17/5, Hà Văn Hiếu (áo xanh) đối đầu Timothy Yu (Singapore) ở nội dụng vật cổ điển hạng cân 130kg tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). Đô vật sinh năm 1985 ngay lập tức cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp (Ảnh: Hiếu Lương)

Hà Văn Hiếu có lợi thế về chiều cao. Dù đã gần 37 tuổi, anh vẫn thi đấu với tốc độ cao, nguồn năng lượng dồi dào. Hà Văn Hiếu dễ dàng quật ngã Timothy Yu và sớm giành chiến thắng khi đồng hồ mới trôi qua hơn 1 phút (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau khi giành chiến thắng, Hà Văn Hiếu nhảy lên ăn mừng theo phong cách ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết bản thân có hâm mộ CR7 nhưng quan trọng hơn, đây là cách anh thường vui đùa cùng các con ở nhà (Ảnh: Hiếu Lương)

Đây là tấm HCV SEA Games thứ 4 trong sự nghiệp của Hà Văn Hiếu. Ở SEA Games 30 tại Philippines, Hà Văn Hiếu cũng giành chiến thắng thuyết phục (Ảnh: Hiếu Lương)

Đô vật người Lạng Sơn tiết lộ đây là kỳ SEA Games cuối cùng. Anh sẽ thi đấu Giải vật vô địch quốc gia vào cuối năm nay trước khi giải nghệ. Hà Văn Hiếu nắm giữ kỷ lục vô địch vật hạng siêu nặng 17 năm liên tiếp (Ảnh: Hiếu Lương)

Hà Văn Hiếu nổi bật với chiều 1m92, nặng 130kg. Anh được ví là "người khổng lồ" của thể thao Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Hà Văn Hiếu hạnh phúc bên tấm HCV SEA Games 31 và gia đình nhỏ ở bục nhận huy chương tại nhà thi đấu Gia Lâm (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhiều người không biết Hà Văn Hiếu cũng theo nghiệp diễn viên. Anh từng đóng vai "chú Mù" trong phim điện ảnh "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng, công chiếu tại Việt Nam năm 2017 (Ảnh: Hiếu Lương)

Thành tích của Hà Văn Hiếu giúp Việt Nam giành cả 6 HCV ở nội dung vật cổ điển nam vào chiều 17/5. Các VĐV hầu hết đều thể hiện Trước đó, Bùi Tiến Hải (áo đỏ) đánh bại Khamlar Salavong (Lào) ở hạng 60kg (Ảnh: Hiếu Lương)

Bùi Mạnh Hùng (áo đỏ) giành chiến thắng thuyết phục trước Noel Novada (Philippines) ở hạng 67kg (Ảnh: Hiếu Lương)

Nguyễn Bá Sơn (áo xanh) thắng Andika Sulaeman (Indonesia) ở hạng 77kg (Ảnh: Hiếu Lương)

Nghiêm Đình Hiếu (áo đỏ) thắng thần tốc Chinathurat (Thái Lan) ở hạng 87kg (Ảnh: Hiếu Lương)

Nguyễn Minh Hiếu (áo xanh) là VĐV vất vả nhất khi phải đối đầu Anucha (Thái Lan) ở hạng 97kg (Ảnh: Hiếu Lương)

Cuối cùng, Minh Hiếu vẫn giành chiến thắng nhờ đòn vật xoay chuẩn mực. Ngày 18/5, các nội dung vật cổ điển của nữ sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Gia Lâm (Ảnh: Hiếu Lương)

Bài liên quan
Ngắm cơ bắp cuồn cuộn của nữ VĐV thể hình Việt Nam vô địch SEA Games 31
Nữ vận động viên thể hình Việt Nam Đinh Kim Loan vượt qua 7 đối thủ, giành huy chương vàng danh giá cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giành HCV, "Người khổng lồ" của thể thao Việt Nam ăn mừng như... Ronaldo