Giáo dục giá trị của hòa bình để tiến bước đến tương lai
30/04/2025 17:03
Từ những bài học lịch sử sinh động, các em học sinh thêm hiểu giá trị của hòa bình và tiếp tục nỗ lực học tập để dựng xây, phát triển đất nước.
Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, các trường học trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh; tri ân sự cống hiến, hi sinh của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do cho dân tộc.
Học sinh Trường THPT Lam Hồng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xếp hình theo số 50 chào đón đại lễ 30/4.Lá cờ Tổ quốc rực đỏ được trang trí trên khắp các hành lang, khối nhà của nhà trường.Những tà áo dài đỏ thắm in hình bản đồ đất nước được các cô giáo diện trên mình nhằm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.
Trường THPT Lam Hồng tổ chức sân chơi "Mảnh ghép lịch sử" nhằm giáo dục cho học sinh về ý nghĩa của Đại thắng Mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Qua đây, học sinh thêm hiểu giá trị của hòa bình để tiếp tục nỗ lực học tập, trang bị hành trang cần thiết để dựng xây và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Nam Định cùng tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 thông qua phụ san đặc biệt của Báo Nhân dân.Những thông tin cơ bản của Đại thắng Mùa Xuân 1975 được minh họa bằng hình ảnh, sơ đồ để người đọc dễ tiếp cận.
Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tự tay vẽ tranh cổ động bằng phấn màu ở bảng thông tin của trường.
Để làm nên chiến thắng 30/4/1975, biết bao người con đất Việt đã ngã xuống. Từng tấc đất quê hương thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của những người lính, những bà mẹ.Đại thắng Mùa Xuân 1975 là chiến thắng của ý chí Việt Nam, lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng sống mãnh liệt của một dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục trước ngoại xâm để phát triển.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 8h ngày 28/4, cả nước đã có hơn 1,01 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026; thí sinh lớp 12 chiếm hơn 95%.
Không còn giữ ưu thế tăng trưởng và môi trường đầu tư, thành phố bị nhiều đô thị khu vực vượt lên, phải tìm mô hình phát triển mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sẽ thế nào nếu người trẻ quên đi nguồn cội? Sẽ ra sao nếu một thế hệ chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, lười vận động và tư duy, để bộ não dựa hoàn toàn vào AI?