Trong thời đại mới, yêu nước không chỉ là cảm xúc mà các thế hệ thanh niên phải có năng lực hành động để cụ thể hóa lòng yêu nước của mình.

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên”. Người ví tuổi trẻ như mùa xuân của xã hội và luôn căn dặn, phải bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Tiếp nối mạch nguồn tư tưởng đó, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ThS Nguyễn Thị Yến - giảng viên Khoa Luật, Học viện Ngân hàng cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã trở thành một thông điệp mạnh mẽ, đặt thanh niên vào tâm thế của những người kiến tạo tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, yêu nước trong thời đại mới không chỉ là cảm xúc mà phải là năng lực hành động. Thanh niên cần có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng để không bị “hòa tan” trước các thông tin độc hại trên không gian mạng.
Công tác giáo dục của Đoàn phải làm cho người trẻ tin vào điều đúng, sống theo điều đúng và có năng lực bảo vệ điều đúng thông qua các hình thức tương tác số hiện đại trong kỷ nguyên mới.
Trong kỷ nguyên số, đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho tương lai quốc gia. Thanh niên Việt Nam được cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”.

Điều này đòi hỏi mỗi người trẻ phải học tập suốt đời, làm chủ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và chuyển đổi số. Đặc biệt, để làm chủ tương lai, trước hết thanh niên phải làm chủ chính mình thông qua kỷ luật học tập và rèn luyện kỹ năng hội nhập.
Thông điệp chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh tinh thần “không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị”. Các phong trào của Đoàn cần thoát khỏi sự dàn trải, nặng về bề nổi để chuyển sang các sản phẩm cụ thể, có tác động xã hội rõ ràng.
Trục xuyên suốt sẽ là hệ thống “5 Tiên phong” trong: Khoa học công nghệ, khởi nghiệp, hội nhập, tình nguyện và bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường thực tiễn để thanh niên chuyển dịch từ vị thế “tham gia” sang “kiến tạo” những giá trị bền vững cho cộng đồng.
Đảng và Nhà nước xác định chăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đoàn cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo môi trường và cơ hội để thanh niên phát triển toàn diện về cả thể chất, tinh thần, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, cần chú trọng đến các nhóm thanh niên dễ bị bỏ lại phía sau như thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số và thanh niên yếu thế.
"Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIII không chỉ là sự tiếp nối ý chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là định hướng chiến lược cho tuổi trẻ trong hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường. Thanh niên hôm nay phải tự hào, vững tin theo Đảng, quyết tâm “nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn” để xứng đáng là chủ nhân của kỷ nguyên mới" - ThS Nguyễn Thị Yến nhận định.