Chính sách giáo dục

Giáo viên ở Thanh Hóa mỏi mòn chờ phụ cấp dạy học sinh khuyết tật

08/05/2025 11:42

Việc chi trả phụ cấp dạy học sinh khuyết tật bị đình trệ do hồ sơ phần lớn bị cho là “không hợp lệ, còn thiếu hoặc có dấu hiệu làm lại”.

Hồ sơ đầy đủ, phụ cấp vẫn… "treo"

Theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi tiết dạy học sinh khuyết tật hòa nhập, giáo viên được hưởng thêm 20% mức tiền của tiết dạy đó.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, hàng loạt giáo viên, bao gồm cả người đã nghỉ hưu tại các huyện Yên Định, Nga Sơn, Hà Trung, Triệu Sơn, Như Thanh... (Thanh Hóa) vẫn chưa được nhận phụ cấp theo chế độ.

Bà Mai Thị Duyên, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Nga Trung (huyện Nga Sơn) có 30 năm công tác trong ngành Giáo dục (1991 - 2021). Năm học 2019 - 2020, bà Duyên được phân công giảng dạy lớp có học sinh khuyết tật và đã hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay bà Duyên vẫn chưa nhận được phụ cấp theo quy định.

“Chúng tôi rất bức xúc vì sự chậm trễ trong việc giải quyết chế độ. Nhiều đồng nghiệp ở các huyện khác đã được truy lĩnh đầy đủ, trong khi chúng tôi không nhận được bất kỳ văn bản nào thông báo lý do chậm chi trả”, bà Duyên nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường Tiểu học Nga Bạch (huyện Nga Sơn), nơi có khoảng 13 giáo viên từng dạy học sinh khuyết tật trong giai đoạn 2012 - 2021. Theo bà Nguyễn Thị Trạch - Hiệu trưởng nhà trường, tổng số tiền phụ cấp ước tính hơn 80 triệu đồng vẫn chưa được giải ngân.

Cô Hà Thị Việt Nga - giáo viên Trường TH&THCS Bình Sơn (huyện Triệu Sơn) cho hay, việc chi trả không được thực hiện đúng thời điểm, khiến quyền lợi của nhiều giáo viên bị ảnh hưởng.

“Dù danh sách chi tiết số tiền được nhận đã về các trường từ lâu, nhưng giáo viên vẫn phải chờ đợi. Thậm chí, có giáo viên đã nghỉ hưu từ 5 năm trước vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp. Điều đó cho thấy còn nhiều tồn tại, bất cập trong khâu chi trả và thực hiện chính sách, gây thiệt thòi cho đội ngũ giảng dạy học sinh khuyết tật”, cô Nga nói.

thanh-hoa-giao-vien-mon-moi-cho-phu-cap-day-hoc-sinh-khuyet-tat-2.jpg
Đơn thư của giáo viên huyện Nga Sơn, Thanh Hóa gửi Báo GD&TĐ.

Chính quyền vào cuộc, giáo viên vẫn phải chờ!

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn thừa nhận, giáo viên tại 82 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn vẫn chưa được nhận phụ cấp ưu đãi do hồ sơ “không đầy đủ hoặc không hợp lệ”.

“Năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có văn bản triển khai thực hiện. Sự chậm trễ trong hành lang pháp lý đã khiến nhiều trường không kịp hoàn thiện hoặc làm thất lạc hồ sơ liên quan”, ông Nguyễn Thanh Sơn cho hay.

Ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn cho biết, đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho giáo viên.

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn, ngày 18/03/2025, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã chủ trì hội nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc chi trả phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, cùng với các phòng ban liên quan, thành lập tổ công tác để rà soát, thẩm định hồ sơ, yêu cầu hoàn tất trước ngày 25/3/2025.

Hiệu trưởng các trường, giáo viên có liên quan cần phối hợp với tổ rà soát, thẩm định, cung cấp đầy đủ hồ sơ và các minh chứng kèm theo. Các cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn và pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ và minh chứng họ cung cấp.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với tổ rà soát, thẩm định hồ sơ, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, cũng như pháp luật về hồ sơ họ cung cấp.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cũng đã phân công một Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tổ rà soát, thẩm định hồ sơ, đảm bảo quy trình thực hiện đúng theo quy định pháp luật, báo cáo đúng thời gian quy định.

Tổ công tác phải kiểm tra, xác minh một cách rõ ràng, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về kết quả thẩm định. Báo cáo tổng hợp của tổ công tác phải được gửi về UBND huyện Triệu Sơn, chậm nhất vào ngày 15/4/2025.

“Theo thống kê sơ bộ, tổng số kinh phí để chi trả chế độ ưu đãi cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật giai đoạn 2012 - 2022 của huyện khoảng 17 tỷ đồng. Do hồ sơ của giáo viên rất nhiều nên việc rà soát, thẩm định mất khá nhiều thời gian. Phòng GD&ĐT và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện để trình Chủ tịch UBND huyện”, ông Nguyễn Văn Cận - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn thông tin.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, sở đang tiến hành rà soát và tham mưu UBND tỉnh để có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tình trạng ách tắc thủ tục hành chính đang khiến hàng loạt giáo viên có nguy cơ mất quyền lợi chính đáng. Do đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo công bằng cho giáo viên.

“Những trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được truy lĩnh tiền chế độ. Các hồ sơ thiếu sót cần được bổ sung và xác minh thông tin giảng dạy. Nếu sau khi sáp nhập đơn vị hành chính mà giáo viên vẫn chưa được giải quyết, chính quyền cấp xã mới và các trường học có trách nhiệm hỗ trợ giáo viên hoàn thiện thủ tục theo quy định”. Ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-o-thanh-hoa-moi-mon-cho-phu-cap-day-hoc-sinh-khuyet-tat-post730199.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-o-thanh-hoa-moi-mon-cho-phu-cap-day-hoc-sinh-khuyet-tat-post730199.html
Bài liên quan
Giáo viên 'mỏi mòn' chờ phụ cấp
Nhiều giáo viên ở huyện Yên Định phản ánh đến Báo GD&TĐ, về việc chưa được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật (giai đoạn 2012 - 2021)...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên ở Thanh Hóa mỏi mòn chờ phụ cấp dạy học sinh khuyết tật