Giáo viên Tuyên Quang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Đức Hạnh 24/03/2026 14:17

Giáo viên Tuyên Quang tích cực học tiếng Anh ngoài tiết dạy để hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

100% giáo viên trong nhà trường tham gia học tiếng Anh ngoài giờ dạy. (Ảnh: NTCC)
100% giáo viên trong nhà trường tham gia học tiếng Anh ngoài giờ dạy. (Ảnh: NTCC)

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên với tinh thần chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

1000049103.jpg
Giáo viên, nhân viên kế toán của nhà trường đều tham gia việc học tiếng Anh.

Theo đó, các lớp học được tổ chức ngoài giờ lên lớp, giúp giáo viên vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa có cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ. Điểm đáng chú ý là lực lượng giáo viên tiếng Anh của nhà trường trực tiếp tham gia giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp, tạo nên môi trường học tập gần gũi, thiết thực và phù hợp với nhu cầu thực tế.

1000049102.jpg
Không khí sôi nổi của các thầy cô giáo trong các tiết học.

Ngay từ buổi học đầu tiên, không khí lớp học đã diễn ra sôi nổi, cởi mở. Các thầy cô tích cực tham gia các hoạt động luyện nghe – nói, mạnh dạn thực hành giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm học tập. Sự chủ động, tinh thần cầu thị của đội ngũ giáo viên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các buổi học mà còn lan tỏa động lực tự học, tự bồi dưỡng trong toàn trường.

Việc tổ chức học tiếng Anh giao tiếp cho giáo viên được đánh giá là giải pháp thiết thực trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Khi giáo viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt hơn, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận tài liệu quốc tế và giao tiếp trong môi trường giáo dục hiện đại sẽ trở nên thuận lợi hơn.

1000049104.jpg
Từ cán bộ quản lý đến nhân viên Trường THCS Lê Quý Đôn đều hào hứng tham gia học tiếng Anh.

Bà Lý Thị Hương Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có 6 giáo viên dạy môn ngoại ngữ trên tổng số 46 giáo viên, đây sẽ là lực lượng giúp đồng nghiệp của mình học tiếng Anh giao tiếp.

Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì với tần suất 2 buổi/tuần. Đồng thời, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học tập năng động, nơi tiếng Anh dần trở thành công cụ giao tiếp quen thuộc trong hoạt động dạy và học. Phong trào “Ngày thứ Sáu nói tiếng Anh” cũng được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Còn cô giáo Lê Thị Bích Liên, giáo viên môn Ngữ văn chia sẻ: "Tôi có 30 năm trong nghề, 10 năm công tác tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Với độ tuổi như chúng tôi thì việc tiếp cận này khá khó khăn, tuy nhiên chúng tôi nỗ lực tiếp cận dần và cảm thấy rất hào hứng. Các đồng nghiệp cũng có cơ hội gắn kết, giúp đỡ nhau".

"Với phong trào 'Ngày thứ Sáu nói tiếng Anh', là giáo viên Văn, tôi cũng cố gắng mang ngôn ngữ này vào tiết dạy. Nắn nót viết đầu bài bằng tiếng Anh lên bảng, nói những câu mời các em lên bảng hay những từ đơn giản khác. Đôi khi học trò còn dạy lại tôi những câu tôi chưa biết và hỏi các em, điều này khiến không khí lớp học cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn", cô Lê Thị Bích Liên nói.

Từ những hành động cụ thể, thiết thực, Trường THCS Lê Quý Đôn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường – một yêu cầu quan trọng trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-tuyen-quang-no-luc-dua-tieng-anh-tro-thanh-ngon-ngu-thu-hai-post771426.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-tuyen-quang-no-luc-dua-tieng-anh-tro-thanh-ngon-ngu-thu-hai-post771426.html
Bài liên quan
Từ số 0 về ngoại ngữ, cô gái Sa Pa 'đổi đời' nhờ tiếng Anh
Từng “mù tịt” tiếng Anh, Sùng Thị Dinh không nghĩ có ngày ngoại ngữ lại có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Chỉ sau vài năm, cô đã tự gây dựng công việc kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều người dân trong bản.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Hơn 90 trường nội trú vùng biên dự kiến bàn giao trước ngày 30/8
    2 giờ trước Thời sự
    Hơn 90 trong tổng số 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới dự kiến được bàn giao trước ngày 30/8, trong đó nhiều công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tuy nhiên, tại 4 địa phương, một số trường vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về địa hình, địa chất và điều kiện triển khai, đặt ra yêu cầu vừa đẩy nhanh thi công, vừa bảo đảm an toàn để kịp đón học sinh trong năm học mới..
  • Nghệ An chính thức chốt phương án sáp nhập hơn 600 cơ sở giáo dục
    1 giờ trước Chính sách giáo dục
    UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, sáp nhập 647 trường học, giảm 48% so với năm học 2025-2026.
  • Hưng Yên tập huấn khai thác hiệu quả phòng học STEM
    1 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Ngày 21/8, Sở GD&ĐT Hưng Yên tổ chức tập huấn giáo dục STEM, khai thác và sử dụng hiệu quả phòng học STEM trong các cơ sở giáo dục.
  • Quảng Trị gấp rút hoàn thiện 4 trường nội trú vùng biên trước ngày khai giảng
    1 giờ trước Giáo dục
    UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức khai giảng và đưa 4 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027.
  • Quà tặng doanh nghiệp Vuông Tròn- Giải pháp nâng tầm thương hiệu hiệu quả
    2 giờ trước Kinh doanh
    (GDTĐ) - Quà tặng doanh nghiệp là món quà của cá nhân, tập thể gửi tặng đến các doanh nghiệp khách hàng, đối tác nhằm thể hiện sự biết ơn, tri ân cũng như xây dựng mối quan hệ gắn kết. Từ đó, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Để lựa chọn được món quà doanh nghiệp chu đáo, phù hợp, mang ý nghĩa thì các doanh nghiệp cần cân nhắc nhiều khía cạnh từ khâu chọn quà, thời gian tặng đến ngân sách quà phù hợp. Vậy, cùng bài viết dưới đây tìm hiểu quy trình lựa chọn quà tặng doanh nghiệp đúng chuẩn nhé!
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên Tuyên Quang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai