Phú Thọ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hướng tới tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 trang trọng, giàu bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày 17/3, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội nghị triển khai các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 được tổ chức với sự tham dự, chỉ đạo của bà Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức.
Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh.
Chương trình gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại của dân tộc.
Trong khuôn khổ phần lễ, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra 4 nội dung trọng tâm. Cụ thể gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh (từ ngày 7 đến 21/4/2026);
Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 22/4); hoạt động rước kiệu của các địa phương khu vực Đền Hùng (ngày 23/4);
Cao điểm là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong” vào ngày 26/4.
Các nghi lễ được xác định tổ chức theo hướng trang nghiêm, chuẩn mực, bảo đảm giữ gìn giá trị truyền thống, thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng, những người đã có công dựng nước.
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với dự thảo kế hoạch do Ban Tổ chức trình bày. Nhiều ý kiến tập trung góp ý nhằm hoàn thiện phương án tổ chức, trong đó nhấn mạnh việc bố trí không gian hành lễ, sơ đồ vị trí đại biểu tại các khu vực trọng điểm như sân hành lễ, Đền Thượng và khu vực bức phù điêu cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bảo đảm tính tôn nghiêm và an toàn tuyệt đối.
Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa cũng được đề nghị thống nhất, đúng nghi thức truyền thống, tạo sự đồng bộ giữa các địa phương, tổ chức và cá nhân tham gia.

Song song với phần lễ, phần hội năm nay tiếp tục được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc. Tiêu biểu như: Hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; liên hoan văn nghệ quần chúng; biểu diễn múa Lân - Sư - Rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; trưng bày hoa lan nghệ thuật; biểu diễn nhạc cụ dân tộc…
Các hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ Nhân dân và du khách mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của vùng đất Tổ.
Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ngành cũng đã trao đổi cụ thể về phương án tổ chức hội trại văn hóa theo vị trí phân công; việc lựa chọn đội tham gia các hội thi; công tác huy động lực lượng cho các hoạt động rước kiệu, biểu diễn nghệ thuật; cũng như cân đối nguồn lực tài chính để triển khai hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ lễ hội.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.
Để bảo đảm tổ chức thành công sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn diện nội dung, kịch bản các hoạt động phần lễ; sớm trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thống nhất.
Đồng thời, cần xây dựng và ban hành các phương án cụ thể về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh với nội dung sâu sắc, hình thức phong phú, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, văn hóa của Giỗ Tổ Hùng Vương. Việc chỉnh trang cảnh quan môi trường, khuôn viên Khu Di tích cũng phải được thực hiện đồng bộ, bài bản, tạo diện mạo khang trang, văn minh.
Đặc biệt, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất hội tụ, giao thoa và lan tỏa những giá trị đặc sắc của ba không gian văn hóa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ sớm, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giàu bản sắc, tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa dân tộc.