Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số

Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các địa phương tại Tây Nguyên kiến nghị, mong các Bộ ban, ngành quan tâm hơn nữa giáo dục vùng khó, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.

Sáng 24/3, tại Đắk Lắk, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên…

Quan tâm, duy trì trường nội trú, bán trú

Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số ảnh 1

Bà Y Ngọc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum báo cáo tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum – Y Ngọc báo cáo tại Hội nghị, toàn tỉnh có 488 cơ sở giáo dục và đào tạo. Quy mô học sinh, sinh viên mầm non và phổ thông toàn tỉnh hiện nay khoảng 166.000 học sinh, sinh viên, trong đó có trên 96.000 học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Tỉnh Kon Tum kiến nghị Bộ Nội vụ không cắt giảm 10% số lượng người làm việc cơ học đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo lộ trình. Để tạo động lực cho đội ngũ, địa phương cũng đề nghị Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi. Trong đó có cơ chế ưu đãi đặc thù để khuyến khích giáo viên an tâm công tác ở vùng sâu vùng xa, vùng DTTS như: chính sách thu hút, hoàn thiện chính sách tuyển dụng đối với đối tượng đào tạo theo địa chỉ cử tuyển và đội ngũ nhà giáo là người địa phương dạy trẻ em người DTTS.

Với những hoạt động thiết thực, như: Sách cũ cho năm học mới, bán trú dân nuôi, cặp lồng cơm đến lớp… giúp duy trì 100% trẻ mầm non học 2 buổi/ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số Tiểu học được học 2 buổi/ngày càng tăng. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm bình quân đạt gần 98%, trong đó tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh người dân tộc thiểu số đạt gần 95%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum cũng gặp khó khăn và thách thức. Cụ thể, toàn tỉnh hiện thiếu 973 giáo viên, ngoài ra còn thiếu nguồn dự tuyển ở một số bộ môn (tiếng Anh, Tin học, các môn nghệ thuật...). Bên cạnh đó cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu, chưa đồng bộ so với yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

Để phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Kon Tum kiến nghị Chính phủ ưu tiên sắp xếp nguồn lực duy trì chính sách hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ bữa ăn bán trú. Bên cạnh đó quan tâm mở rộng phạm vi thụ hưởng của chương trình đến các trường có đông học sinh dân tộc thiểu số.

Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số ảnh 2

Ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ xem xét về vấn đề xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân.

Còn ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện tại địa phương đã đầu tư 682 cơ sở giáo dục với tỷ lệ đạt chuẩn trên 82%. Bên cạnh đó, giáo dục mũi nhọn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT… những năm qua luôn cao.

Ông Phạm S kiến nghị với Bộ ban, ngành cần đào tạo chuyên sâu, mũi nhọn, chất lượng cao đáp ứng lợi thế vùng Tây Nguyên. Về vấn đề xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân cho cán bộ quản lý với yêu cầu 2 năm liền tập thể phải đạt cờ thi đua xuất sắc - tỉnh Lâm Đồng cho rằng khá khó. Do đó, địa phương mong Bộ GD&ĐT xem xét, giảm xuống 1 năm hoặc thay thế bằng việc cán bộ có đề tài khoa học hoặc giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Dạy tiếng dân tộc thiểu số rất quan trọng và cần thiết

Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số ảnh 3
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, địa phương với đặc thù vùng núi, địa bàn rộng, dân cư thưa nên việc triển khai giáo dục khác so với khu vực đồng bằng. Tỉnh Gia Lai có 44 dân tộc anh em với 46% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu là Bana và Jrai.

Với 761 cơ sở giáo dục, hơn 414.000 học sinh những năm qua địa phương đã rà soát toàn diện, đầy đủ… xây dựng đề án phát triển giáo dục, về: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, muốn bảo tồn các giá trị văn hoá, xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ thì việc triển khai dạy, học tiếng DTTS rất quan trọng và cần thiết. Tỉnh Gia Lai mong muốn Bộ ban, ngành quan tâm về tính đặc thù của từng vùng miền để xây dựng chính sách phù hợp, cân đối nguồn lực và khung thời gian thực hiện…

Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số ảnh 4

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm.

Tại Hội nghị ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay, từ năm 2015 đến năm 2022 địa phương bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường là gần 7.618 tỷ đồng.

Theo ông Khoa, chất lượng giáo dục từ mầm non đến phổ thông tại địa phương từng bước được nâng lên, khoảng cách chất lượng giáo dục ở vùng thuận lợi và khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số từng bước được rút ngắn. Đặc biệt, giáo dục mũi nhọn phát triển mạnh qua các năm cả về chất lượng, lẫn số lượng và luôn ở tốp đầu trong các tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ…

Thông qua hội nghị, ông Phạm Đăng Khoa mong muốn Quốc hội cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát về chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực đầu tư giáo dục vùng sâu vùng xa, quy hoạch sắp xếp lại trường Sư phạm và bổ sung chỉ tiêu biên chế, đặc biệt đối với các tỉnh Tây Nguyên.

Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số ảnh 5

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ khó khăn trong phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên.

Chia sẻ với những khó khăn trong phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận những nỗ lực của các hệ thống chính trị, ngành, giáo dục Tây Nguyên.

Theo Bộ trưởng Hầu A Lềnh, hiện nay đơn vị đang cùng với các bộ ngành tháo gỡ khó khăn cho vấn đề phân vùng học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở những địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, để bảo tồn chữ viết DTTS còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ, tài liệu giáo trình, ý thức học sinh và phụ huynh. Theo đó cần chuẩn hóa chữ viết, đội ngũ giáo viên phải đủ trình độ, chế độ cho giáo viên… - cần bàn kĩ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh, vấn đề tạo điều kiện cho người DTTS được tham gia đào tạo tạo nguồn cán bộ rất quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ chất lượng… Do đó, các tỉnh Tây Nguyên cần quan tâm đào tạo giáo viên ngay tại chỗ để lấp đầy những nơi thiếu giáo viên.

Đào tạo nghề phù hợp với từng DTTS ở từng địa phương, cán bộ tham gia hệ thống chính trị đảm bảo tỉ lệ phù hợp với dân số ở từng địa phương. Đó là nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo các tỉnh Tây Nguyên. Uỷ ban Dân tộc sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp ý sửa đổi chính sách giáo dục phù hợp tình hình thực tế từng giai đoạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gỡ khó vấn đề bảo tồn chữ viết dân tộc thiểu số