Hà Nam: Ngày 7/11 thêm 13 ca Covid-19, 2 xã nguy cơ cao

T. Hoà | 07/11/2021, 17:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 7/11, CDC Hà Nam công bố 13 ca Covid-19, đồng thời thông báo đánh giá cấp độ dịch với 2 xã nguy cơ cao, 7 địa phương thuộc cấp độ 2.

Danh sách 13 ca bệnh, cụ thể:

ha-nam-2.jpeg
Ngày 7/11, Hà Nam thêm 13 ca Covid-19, 2 xã nguy cơ cao.

1, Bệnh nhân BN967.459, có tên T.D.H. là nam giới, sinh năm 1958, ở Ngõ 1, đường Biên Hòa, thuộc Tổ 1, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân làm nghề kinh doanh vàng bạc, được phát hiện thông qua sàng lọc y tế.

2, Bệnh nhân BN967.460, có tên P.T.H. là nữ giới, sinh năm 1979, ở Tổ 4, phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là F1 của BN938.433 có tên P.X.H, ghi nhận ngày 3/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Hoa Sen, TP Phủ Lý.

3, Bệnh nhân BN967.461 có tên P.V.D, là nam giới, sinh năm 1962 ở Tổ 5, Phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là chồng bệnh nhân BN931.898, có tên H.T.T.M, ghi nhận ngày 02/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

4, Bệnh nhân BN967.462, có tên N.H.C, là nữ giới, sinh năm 2008 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN945.880, có tên N.T.N, ghi nhận ngày 4/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Hoa Sen.

5, Bệnh nhân BN967.463, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1954 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với BN945.887 có tên N.H.Â, ghi nhận vào ngày 03/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Lê Hồng Phong.

6, Bệnh nhân BN967.464, có tên T.T.H.Â, là nữ giới, sinh năm 2006, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là em gái của bệnh nhân BN945.886 có tên T.Q.K, ghi nhận ngày 3/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Lê Hồng Phong.

7, Bệnh nhân BN967.465, có tên N.T.Y., là nữ giới, sinh năm 1982 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN945.892 có tên N.T.X, ghi nhận ngày 3/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Lê Hồng Phong.

8, Bệnh nhân BN967.466, có tên N.V.B, là nam giới, sinh năm 1968 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là bố của 2 bệnh nhân: BN945.895, có tên N.V.Đ và BN950.411 có tên N.V.Đ, ghi nhận vào các ngày 4 và 5/11. Bệnh nhân được phát hiện tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non Lê Hồng Phong.

9, Bệnh nhân BN967.467, có tên Đ.T.L, là nam giới, sinh năm 1985 ở Tổ 4, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là nhân viên đi dự hội nghị bán hàng tại hội nghị có ghi nhận F0 ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Bệnh nhân được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

10, Bệnh nhân BN967.468, có tên Đ.V.H, là nam giới, sinh năm 2010 ở Tổ 4, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN967.467 đi dự hội nghị bán hàng cùng bố và chị gái tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Bệnh nhân được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

11, Bệnh nhân BN967.469, có tên Đ.N.N.L, là nữ giới, sinh năm 2006 ở Tổ 4, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN967.467 đi dự hội nghị bán hàng cùng bố và em trai tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. Bệnh nhân được phát hiện thông qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

12, Bệnh nhân BN967.470, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 2004 ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN950.416, có tên V.T.N, ghi nhận ngày 05/11. Bệnh nhân được phát hiện tại khu vực đã được phong tỏa.

13, Bệnh nhân BN967.471, có tên V.T.T.V, là nữ giới, sinh năm 1992 ở thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN905.353, có tên N.T.B, ghi nhận ngày 28/10. Bệnh nhân phát hiện khi đã được cách ly tại nhà.

Hiện các bệnh nhân đều được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Ngày 7/11, Sở Y tế tỉnh Hà Nam có thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 với 2 xã nguy cơ cao, 7 địa phương thuộc cấp độ 2.

Theo thông báo này, cấp tỉnh và cấp huyện không đánh giá cấp độ dịch Covid-19; chỉ đánh giá cấp độ dịch Covid-19 ở đơn vị cấp xã (cập nhật đến 12 giờ, ngày 7/11/2021).

Đối với cấp độ dịch Covid ở cấp xã: 7 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình), gồm: các phường Hai Bà Trưng, Thanh Châu, Minh Khai, Thanh Tuyền và xã Liêm Tiết (TP. Phủ Lý), thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm), xã Trung Lương (huyện Bình Lục).

Phường Lương Khánh Thiện và xã Phù Vân (TP. Phủ Lý) cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao).

Bài liên quan
Hà Nam ghi nhận 1.000 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch mới
Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi (Phù vân, TP. Phủ Lý) đến nay Hà Nam ghi nhận 1.000 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp mã.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nam: Ngày 7/11 thêm 13 ca Covid-19, 2 xã nguy cơ cao