Hà Nội cấm xe máy chạy xăng: Cần hỗ trợ người dân như thế nào?
•14/07/2025 22:29
Theo các chuyên gia, Hà Nội, Chính phủ cần có sự hỗ trợ thiết thực, khách quan để người dân có thể chuyển đổi từ xe máy chạy bằng xăng, dầu sang xe điện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu TP Hà Nội thực hiện các biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe chạy bằng xăng, dầu) lưu thông trong Vành đai 1.
Cần hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện
PGS.TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa XIII) đánh giá chủ trương này là hợp lý, đây là xu hướng liên quan đến nhiều mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng.
Để thực hiện tốt chủ trương mà không ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cuộc sống của người dân, Hà Nội phải triển khai đồng loạt một số giải pháp.
Theo bà An, Hà Nội, Chính phủ cần hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.
Tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, xe máy vẫn là phương tiện mưu sinh của số đông người dân, từ người bán hàng, shipper, xe ôm, công chức, người lao động đến sinh viên, thậm chí bà nội trợ cũng đều sử dụng xe máy.
Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng cơ sở hạ tầng cho giao thông xanh như các trạm sạc điện đủ để đáp ứng nhu cầu khi người dân chuyển đổi phương tiện, không độc quyền cổng sạc điện để khuyến khích người dân có thêm cơ hội lựa chọn phương tiện, theo bà An.
Vị chuyên gia cũng cho rằng thành phố cần phát triển phương tiện công cộng xanh nhằm đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, đặc biệt tại các điểm trung chuyển như bến xe, ga metro, trường học, chợ dân sinh.
Ví dụ người dân khi di chuyển đến khu vực Vành đai 1, nếu đi xe máy xăng cần có chỗ gửi xe hợp lý, cùng với đó là các phương tiện công cộng xanh (buýt điện, metro) thuận tiện giúp họ tiếp tục hành trình mà không bị gián đoạn.
Phương án xử lý xe bị thu hồi
Là một người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông, chuyên gia Nguyễn Xuân Thuỷ ủng hộ việc sẽ không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1 của Hà Nội từ 1/7/2026 để giảm khí thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Song chuyên gia Nguyễn Xuân Thuỷ cho rằng, việc thực hiện có thể sẽ gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do số lượng xe máy tại Hà Nội là rất lớn và thời gian chuẩn bị thực hiện ngắn.
Vị chuyên gia nhìn nhận, xe máy là phương tiện lưu thông quen thuộc của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là tại các khu đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng. Do đó, việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện của người dân cũng có thể gặp phải những vướng mắc, trở ngại nhất định.
Ngoài ủng hộ việc cấm xe máy lưu thông trong Vành đai 1, ông Nguyễn Xuân Thuỷ cũng bày tỏ, Nhà nước, Chính phủ cũng cần có phương án cụ thể, rõ ràng, chi tiết về việc hạn chế ô tô sử dụng nguyên liệu là xăng, dầu lưu thông trong Vành đai 1, Vành đai 2, của Hà Nội.
Hà Nội đang quản lý gần triệu xe máy (Ảnh: Mạnh Quân).
"Ô tô xả thải và chiếm diện tích lưu thông gấp nhiều lần so với xe máy nên cũng cần có phương án hạn chế đối với cả loại phương tiện này", ông Nguyễn Xuân Thuỷ nói.
Để có thể thực hiện được việc cấm xe máy chạy bằng xăng, dầu lưu thông trong Vành đai 1, ông đưa ra giải pháp là Hà Nội, Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ để người dân có thể chuyển đổi sang xe máy điện và việc này phải thật sự "đúng người - đúng mục đích".
"Xe máy điện để đi tốt, đảm bảo an toàn có giá trị cao từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng, đối với những gia đình khó khăn đây là một số tiền lớn nên Nhà nước cần hỗ trợ thiết thực, số tiền hỗ trợ rõ ràng để người dân yên tâm chuyển đổi từ xe điện sang xe xăng", vị chuyên gia nêu giải pháp.
Bên cạnh đó, ông cho biết, Nhà nước cũng cần có các phương án xử lý xe máy xăng, dầu được thu hồi để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Từ năm 2017, Hà Nội đã đặt ra lộ trình cấm xe máy trong vành đai 1 và đã xây dựng nhiều đề án, nhưng đến nay chưa thể thực hiện vì nhiều lý do.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trần Sỹ Thanh, Hà Nội sẽ giữ nguyên lộ trình hạn chế xe máy tại các quận vào năm 2030, đồng thời từng bước chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.
Chủ tịch Hà Nội cho rằng chủ trương này đã ban hành cách đây hơn 7 năm nên không có gì bất ngờ với doanh nghiệp hay người dân. Thành phố quyết tâm thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.
Để thực hiện mục tiêu, Hà Nội sẽ có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi, đầu tư hệ thống trạm sạc, nâng tiêu chuẩn an toàn tại các khu vực sạc tập trung, đồng thời phát triển mạnh vận tải công cộng...
Ông Thanh giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các bên liên quan xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Đến hết năm 2024, Hà Nội có trên 9,2 triệu phương tiện các loại đang hoạt động trên địa bàn (chưa bao gồm xe của cơ quan Trung ương).
Trong đó, thành phố đang quản lý hơn 8 triệu phương tiện, gồm 1,1 triệu ô tô và trên 6,9 triệu xe máy, khoảng 1,2 triệu ô tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn.
(GDTĐ) - Theo Chỉ thị 20 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/7, Hà Nội sẽ chính thức cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Giữa mưa ngập kỷ lục do bão Kajiki, nhiều cư dân tại chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị cô lập trong cảnh nước ngập, mất điện, mất nước. Người dân ở các tòa nhà lân cận đã chung tay nấu cháo, tiếp tế đồ thiết yếu cho trẻ nhỏ và người già.
Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An khiến mất điện diện rộng. Người dân mang điện thoại, máy tính, quạt, đèn tích điện… đến siêu thị, trung tâm thương mại chờ sạc pin.
Tàu khách trên tuyến Bắc Nam sẽ đón, trả khách tại ga Giáp Bát 3 ngày thay vì ga Hà Nội trong một số khung giờ sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh 2/9.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều ngành và trường có điểm chuẩn cao, thậm chí đạt ngưỡng tuyệt đối 30 điểm. Điều này làm dấy lên những băn khoăn quen thuộc: thí sinh ngày nay giỏi hơn thật hay đây chỉ là “điểm ảo” do các phương thức xét tuyển khác nhau? Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, nhìn tổng thể, điểm chuẩn năm 2025 không tăng bất thường. Điểm cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa, đồng thời khẳng định những ngành xã hội đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thu hút thí sinh.
(GDTĐ) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM – ITE HCMC 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4-6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 250 đơn vị triển lãm và gần 200 doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, nhưng với người mua nhà, đây lại là “phép thử” chân thực nhất để nhận diện đâu là khu vực ngập nặng cần tránh và đâu mới là bất động sản đáng để xuống tiền.
Theo tử vi tháng 9/2025 tuổi Ngọ âm lịch, đây sẽ là một tháng đầy hứa hẹn, mang đến nhiều vận may và cơ hội phát triển vượt bậc cho người tuổi Ngọ. Vận trình của bạn trong tháng này như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi.
Các nhà khoa học đã tiến hành sàng lọc các dược chất giảm đau, chống viêm trong các sản phẩm thuốc đông y có nguy cơ ngụy tạo - cho vào bài thuốc từ nguồn khác, không phải dược liệu.