Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Vân Anh | 10/02/2023, 16:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT Hà Nội thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cùng hiệu trưởng các trường Đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

Theo đó, tính đến ngày 5/1/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhận được 62 hồ sơ của Hội đồng gồm Sở GD&ĐT, các quận huyện thị xã và các trường đại học cao đẳng trực thuộc thành phố. Trong đó có 2 hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, 60 hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

2 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân gồm: Nhà giáo ưu tú Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1967)- Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên và Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh (sinh năm 1935) - Chủ tịch Hội đồng trường Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu.

60 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú là các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, một số nhà giáo đã nghỉ hưu. Nhà giáo được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trẻ nhất là Ths Trần Thị Yên (sinh năm 1980)- giáo viên Trường THPT Chu Văn An.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận đến hết ngày 22/2/2023.

Danh sách các nhà giáo:

Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ảnh 1
Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ảnh 2
Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ảnh 3
Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ảnh 4
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội có 62 thầy cô được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú