Trước dự báo mức độ nguy hiểm của siêu bão Yagi, nhiều công ty đã thông báo cho nhân viên, người lao động nghỉ từ đầu giờ chiều 6/9. Nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc do mưa lớn và lượng phương tiện đông.
Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường của Hà Nội đã ùn tắc do nhiều công ty đã thông báo cho nhân viên, người lao động nghỉ việc sớm trước khi thời điểm bão đổ bộ.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, các phương tiện ùn tắc kéo dài hàng km.
Ghi nhận vào 15h30 chiều 6/9, ngã tư bến xe Mỹ Đình các phương tiện ùn ứ kéo dài hơn một cây số. Ngã tư này nhiều phương tiện đã đứng một chỗ khoảng 30 phút chưa qua được nút giao.
Xe máy dù luồn lách cơ động cùng phải đứng chôn chân dưới trời mưa vì tình trạng giao thông đang trong cảnh "không lối thoát".
Cảnh kẹt cứng tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy.
Các phương tiện ken đặc tại nút giao Ngã tư Mai Dịch, di chuyển khó khăn.
"Do bão Yagi đổ bộ, để đảm bảo an toàn, toàn bộ nhân sự chi nhánh Hà Nội tại công ty mình được chủ động về sớm để tránh ảnh hưởng của mưa bão. Tuy nhiên đường tắc nên việc về sớm cũng gặp nhiều khó khăn", anh Bạch Hải Đạt cho biết.
Giao thông hỗn loạn sau cơn mưa lớn trong chiều 6/9.
Nhiều xe máy cố lấn làn ô tô khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Thậm chí, để nhanh chóng thoát khỏi điểm ùn tắc, nhiều người đi xe máy đã đi lên vỉa hè.
Dòng người xếp hàng dài đón xe buýt tại Xuân Thủy.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 14/11, một ngày sau khi Bộ Công an đồng loạt khám xét các cơ sở của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, ghi nhận tại cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) cho thấy đơn vị đã hoạt động trở lại nhưng lượng khách đến tư vấn, làm đẹp giảm mạnh.
Theo PGS.TS Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), không nhằm xếp hạng cá nhân hay tạo áp lực, Chương trình đánh giá diện rộng kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 11 giúp ngành Giáo dục có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dạy - học, từ đó điều chỉnh chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ và hiệu quả giáo dục phổ thông.
Theo PGS.TS Phạm Quốc Khánh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), không nhằm xếp hạng cá nhân hay tạo áp lực, Chương trình đánh giá diện rộng kết quả học tập học sinh lớp 5, 9, 11 giúp ngành Giáo dục có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dạy - học, từ đó điều chỉnh chính sách, nâng cao năng lực đội ngũ và hiệu quả giáo dục phổ thông.
Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.