Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu

Theo Đ.Hưng | 12/03/2023, 14:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong khi UBND thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo thiết lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh thì tại một số bờ hồ vẫn có tình trạng hàng quán bày bàn ghế lấn chiếm đường dạo ven hồ

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 1.

Phố Mai Anh Tuấn ven hồ Hoàng Cầu nằm trên địa giới hành chính thuộc địa bàn 3 phường, 2 quận là: phường Ô Chợ Dừa, phường Trung Liệt (quận Đống Đa) và phường Thành Công (quận Ba Đình).

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, khu vực hồ Hoàng Cầu đoạn thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) có lực lượng công an trực chốt lòng đường, vỉa hè thông thoáng không có vi phạm lấn chiếm như trước.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 3.

Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu khá thông thông thoáng. Tuy nhiên, vào khoảng 4h30 chiều hàng ngày khu vực ven hồ thuộc địa bàn các phường Trung Liệt (quận Đống Đa), phường Thành Công (quận Ba Đình) các quán bia bắt đầu bày bán ghế xuống đường dạo ven hồ. Đây cũng là thời điểm người dân thường đi dạo bộ quanh hồ, tập thể dục...

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 4.

Bàn ghế của quán bia biển hiệu Anh Em xếp dưới đường dạo ven hồ Hoàng Cầu lấn cản trở lối đi dạo của người dân.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 5.

Người dạo bộ quanh hồ buổi chiều khá đông.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 6.

Cũng là lúc nhân viên quán bia số 284 Đặng Tiến Đông "Hào Xoăn quán" bắt đầu dọn bàn ghế ra đường dạo ven hồ.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 7.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 8.

Bàn ghế kê sát mặt hồ phục vụ khách đến uống bia

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 9.

Có bàn đông khách ngồi chiếm luôn lối đi lại của người dân.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 10.

Đường lên xuống cũng bị hàng quán kê ghế la liệt .

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 11.

Vỉa hè bao quanh hồ vốn nhỏ hẹp cũng bị các quán bia chiếm lối đi.

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 12.

Người đi bộ phải lách qua các hàng ghế để đi dạo

Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu - Ảnh 13.

Hàng nước, phương tiện chiếm dụng vỉa hè nhỏ hẹp không chừa một chỗ trống để đi qua. Việc dẹp vỉa hè là cần thiết, nhất là nơi có không gian công cộng để người dân nghỉ ngơi, thể dục. Tuy nhiên, công an làm đến đâu dứt điểm đến đó, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng, tránh tình trạng xử lý kiểu "xôi đỗ", phường bên này làm nghiêm, bên kia lại lấp lửng không nghiêm./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Đường dạo ven hồ Hoàng Cầu thành nơi sở hữu của các quán nhậu