Hà Nội: Hàng loạt nhà trong ngõ 'lột xác' thành đất vàng sau giải tỏa Vành đai 1
Theo Phùng Linh•12/01/2026 18:24
Sau khi giải phóng mặt bằng, hàng loạt công trình nhà ở trong ngõ đã trở thành mặt tiền của đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Được mệnh danh là "con đường đắt nhất hành tinh" với chi phí hơn 7.200 tỷ đồng, dự án Vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) đang dần thành hình.
Khi lớp nhà ngoài cùng bị phá dỡ để mở đường rộng 50m, các công trình phía trong bất ngờ lộ diện, trở thành nhà mặt tiền đắc địa dọc tuyến Vành đai 1.
Ghi nhận thực tế, dọc tuyến phố Đê La Thành, mặt bằng sau phá dỡ đang được khẩn trương thu dọn. Máy xúc hoạt động liên tục để thu xà bần, gạch vỡ,... giúp giải phóng không gian. Bên cạnh đó, các công nhân tất bật dọn dẹp thủ công, phối hợp cùng thiết bị cơ giới nhằm làm sạch mặt bằng, phục vụ các bước triển khai tiếp theo của dự án.
Trong phạm vi dự án đường Vành đai 1, nhiều ngôi nhà sau khi đã cắt gọn theo chỉ giới giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được sửa chữa, hoàn thiện lại kết cấu.
Nhiều công trình nhà ở trước đây ở trong ngõ nay đã thành mặt tiền đường Vành đai 1. Từ mức giá chỉ hơn 80 triệu đồng/m2 khi còn trong ngõ, nhiều chủ nhà không khỏi ngỡ ngàng khi tài sản của mình "lột xác" thành nhà mặt phố với mức định giá lên tới nửa tỷ đồng mỗi mét vuông.
Bà Lan Phương (phường Giảng Võ) cho biết, để phục vụ việc tháo dỡ và sửa chữa, gia đình bà phải dồn toàn bộ đồ đạc về phần phía sau ngôi nhà, nhường không gian phía trước cho việc thi công.
Sau khi giải phóng mặt bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được kết nối trực tiếp với trục đường lớn, góp phần cải thiện việc đi lại, cấp cứu và khám chữa bệnh cho người dân.
Nhiều nhà đã nhanh chóng xây mới sau khi phần diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng được tháo dỡ.
Những ngôi nhà trước kia nằm sâu trong ngõ hẻm, chật chội và ẩm thấp, nay bỗng nhiên sở hữu mặt tiền đắt giá bậc nhất Thủ đô.
Ghi nhận tại hiện trường, phế thải xây dựng đang được máy móc, công nhân khẩn trương thu dọn để sớm có mặt bằng sạch triển khai các hạng mục tiếp theo.
Tại khu vực nút giao đường Vành đai 1 - Nguyễn Chí Thanh và Vành đai 1 - Giảng Võ, nhiều máy móc, công nhân cũng được huy động để triển khai thi công xây dựng cầu vượt trực thông, một trong những hạng mục quan trọng của dự án.
Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ hoàn thành trong năm 2026, kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, đồng thời tạo dư địa phát triển hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Thành phố Hà Nội công bố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chỉ trong hơn 5 tháng, xử lý dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Tử vi hàng ngày 9/4/2026 nói có Thực thần soi sáng, tiền bạc của Mão rủng rỉnh lại hay có lộc ăn uống, quà cáp, tinh thần phấn chấn vì được người khác giúp đỡ về tiền.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cấp phép hoạt động các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Từ ngày 29/3 - 5/4, phái đoàn gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và 8 Học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật New Zealand lần đầu tiên đã có chuyến làm việc riêng với mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam.