Hà Nội: Huyện nằm sát sân bay, đang làm đường cao tốc, sắp khởi công cây cầu gần 10.000 tỷ đồng
Bài và ảnh: Thảo Quyên - Ngọc Đẹp•26/06/2024 07:22
Huyện Mê Linh có vị trí tiếp giáp với Sân bay Quốc tế Nội Bài, là tụ điểm tiếp nối giao thông từ phía Bắc xuống, phía Nam lên và từ sân bay Nội Bài về. Huyện còn có tuyến vành đai 4 chạy qua; trong tháng 10/2024 sẽ khởi công cầu Hồng Hà.
Năm 2008, địa giới hành chính Hà Nội được mở rộng, theo đó, toàn bộ huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Sau hơn 15 năm phát triển, huyện Mê Linh phát triển mạnh mẽ về mọi mặt; kinh tế phát triển, diện mạo nông thôn đổi thay theo hướng đô thị văn minh, hiện đại...
Huyện Mê Linh được đánh giá có vị trí đặc biệt khi là địa phận hành chính gần sân bay Nội Bài với khoảng cách chỉ 8 km. Theo quy hoạch, huyện Mê Linh sẽ phát triển thành đô thị dịch vụ, hội nhập Quốc tế gắn với Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế Quốc gia, cửa ngõ của Thủ đô. Ảnh chụp từ Google Earth.
Hiện nay, cơ sở hạ tầng huyện Mê Linh đang được chú trọng, đẩy mạnh đầu tư. Đầu tiên có thể kể đến là công trình đường Vành đai 4. Vành đai 4, đoạn qua huyện Mê Linh có chiều dài hơn 11 km, chiếm tỉ lệ 19% đoạn tuyến của toàn thành phố Hà Nội, đi qua 5 xã: Văn Khê, Chu Phan, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Kim Hoa.
Phần đường Vành đai 4 qua huyện Mê Linh đã lộ hình hài. Hàng loạt công nhân, máy móc, thiết bị được đưa đến địa điểm phục vụ triển khai công trình. Dự kiến, đến 31/12/2024, phần đường song hành thuộc dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô sẽ hoàn thành.
Cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, giúp kết nối huyện Đan Phượng và huyện Mê Linh (Hà Nội). Công trình dự kiến khởi công vào tháng 10/2024 và hoàn thành sau 3 năm.
Cầu Hồng Hà được xem là một trong những mắt xích quan trọng thuộc tuyến đường Vành đai 4 Hà Nội. Cầu Hồng Hà đưa vào hoạt động sẽ là một phần quan trọng giúp kết nối giao thông đi lại từ huyện Đan Phượng tới huyện Mê Linh, giảm tải mật độ giao thông qua lại trên cầu Thăng Long.
Địa bàn huyện Mê Linh có đường Vành đai 3 (đường Võ Văn Kiệt) đi qua. Điểm đầu từ đầu phía Bắc cầu Thăng Long (thuộc huyện Đông Anh), trải dài qua thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh) và kết thúc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đường đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế.
Trên đường Võ Văn Kiệt (thuộc Vành đai 3) có Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Khu Công nghiệp Quang Minh I, II. Khu công nghiệp Quang Minh nằm ngay cạnh sân bay Quốc tế Nội Bài và cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km; có tổng diện tích gần 345 ha, thu hút đông đảo nhà đầu tư. Từ năm 2002, khu công nghiệp Quang Minh bắt đầu đi vào hoạt động, hiện có 133 doanh nghiệp và 38.000 công nhân làm việc.
Ngoài ra, huyện còn có tuyến đường trục Mê Linh nối huyện Mê Linh với huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), tạo thuận tiện trong việc giao thương giữa các địa phương của Hà Nội và Vĩnh Phúc. Thời gian tới, huyện Mê Linh còn có các tuyến giao thông lớn đi qua như: đường Vành đai 3,5 - cầu Thượng Cát; đường đê sông Hồng; tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 4, 7)…
Trên cơ sở hệ thống giao thông phát triển, có đường bộ, đường sắt, đường sông, gần Sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Mê Linh được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hàng loạt các dự án bất động sản được đầu tư như: Cienco 5 Mê Linh, Diamond Park, HUD Mê Linh, Ceo Mê Linh, khu đô thị Tiền Phong Mê Linh, khu đô thị Hà Phong… Trong ảnh là Khu đô thị HUD Mê Linh, tọa lạc tại xã Thanh Lâm - Đại Thịnh, huyện Mê Linh. `
Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Mê Linh sẽ xây dựng, phát triển theo hướng là một phần của thành phố mới tương lai - Thành phố trong thành phố và quy hoạch huyện theo hướng lên thành quận sau năm 2025.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Bình về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.
Một nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cảnh báo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ như ChatGPT, trong quá trình học tập có thể làm giảm khả năng tư duy độc lập và ghi nhớ của sinh viên.
Sáng 23/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Học phí đại học (ĐH) thời gian gần đây có nhiều biến động dẫn đến nhiều trường hợp sinh viên lỡ chọn ngành học phí cao buộc nhà trường phải đứng ra hỗ trợ.
Sáng 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị "3 trong 1" về các nội dung quan trọng: Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5); phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần thứ 18); hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2).
Môn Ngữ văn thi lớp 10 TPHCM 2025 không có điểm 10. Điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có 2 thí sinh đạt mức điểm này. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 với 5.936 em. Phổ điểm môn Ngữ văn thi lớp 10 TPHCM từ 6-7 điểm.
Ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Bình về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.
Sáng 23/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.