Hà Nội làm quy trình thu hồi danh hiệu với 2 Công dân Thủ đô ưu tú

Trường Phong | 18/11/2022, 09:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) đang tiến hành các quy trình thu hồi danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú với ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và bà Lê Thị Quỳnh Mai, Viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đề xuất phương án xử lý đối với hai cá nhân từng được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, nhưng các cơ quan chức năng phát hiện có sai phạm, vi phạm, đã bị kỷ luật.

Hà Nội làm quy trình thu hồi danh hiệu với 2 Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 1
PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai và PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: PV

Cụ thể, các cơ quan liên quan đã tiến hành lấy ý kiến, đánh giá toàn bộ đóng góp của PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư; đồng thời, cơ quan này cũng xem xét, rà soát lại hành vi vi phạm của 2 cá nhân.

"Quan điểm là khi phát hiện ra sai phạm gắn với thời điểm xét thành tích đó sẽ thu hồi danh hiệu đối với các cá nhân vi phạm. Ban đã chủ động vào cuộc rà soát sau khi có thông tin kỷ luật cán bộ. Mọi việc được Ban làm đúng theo quy định, thận trọng, từ khâu xét tặng danh hiệu cho đến khi thu hồi danh hiệu. Tôi khẳng định sẽ thu hồi danh hiệu của 2 trường hợp này", lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội nêu.

Về việc ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố từ cuối năm 2021 nhưng đến thời điểm hiện tại mới làm quy trình thu hồi danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, theo lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội là cần thời gian để cơ quan thẩm định khẳng định sai phạm của cá nhân này.

Ông Nguyễn Quang Tuấn từng làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội ""Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Năm 2016, khi đang công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Tuấn được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021. Một trong những thành tích của bà Mai là chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập virus 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30/1/2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore), góp công để Việt Nam sớm sản xuất test xét nghiệm nhanh cho các trường hợp nhiễm nhằm điều trị và chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, hồi tháng 9 vừa qua, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Mai.

Bài liên quan
Hai Công dân Thủ đô ưu tú bị xem xét thu hồi danh hiệu
Các đơn vị liên quan sẽ xem xét việc có thu hồi danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" đối với 2 cá nhân có vi phạm, kỷ luật hay không

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội làm quy trình thu hồi danh hiệu với 2 Công dân Thủ đô ưu tú