Hà Nội phá dỡ chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sau 35 năm
Theo Đức Nguyễn•11/04/2026 20:46
Sau khoảng 35 năm đưa vào sử dụng, chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) đã xuống cấp ở mức độ nguy hiểm cao nhất. Sáng 11/4, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai tháo dỡ, phát quang mặt bằng sau khi toàn bộ cư dân đã di dời an toàn.
Video: Bắt đầu phát quang, tháo dỡ chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội)
Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1991, gồm 5 tầng, chia thành hai đơn nguyên với tổng số 42 căn hộ. Qua kiểm định vừa qua, công trình được xác định thuộc diện nhà nguy hiểm cấp D.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND phường Láng phối hợp các lực lượng chức năng rào tôn khu vực 51 Huỳnh Thúc Kháng, vận động người dân di chuyển để đẩy nhanh tiến độ cải tạo. Sau công tác tuyên truyền, vận động, 100% cư dân đã di dời trước ngày 10/4.
Sáng 11/4, đơn vị thi công chính thức triển khai công tác phá dỡ tại hiện trường.
Các cây cổ thụ được cưa hạ, tỉa cành, phát quang để tạo mặt bằng phục vụ phá dỡ.
Công nhân tháo dỡ mái tôn, thu gom vật liệu, dọn dẹp hiện trường.
Hình ảnh bên trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng sáng 11/4.
Dự án mới tại số 51 Huỳnh Thúc Kháng có tổng diện tích sàn hơn 17.000 m2, gồm 13 tầng nổi và 5 tầng hầm. Sau khi nhận bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 4/2026, đơn vị thi công sẽ triển khai các thủ tục để khởi công vào tháng 7/2026, mục tiêu bàn giao căn hộ mới cho người dân vào cuối năm 2027.
Vị trí chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)
Trên địa bàn thành phố có khoảng 2.160 nhà chung cư, tập thể cũ hiện đang được kiểm định, đánh giá. Thành phố sẽ nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026, ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học. Đây là những thành viên của các đội tuyển Olympic.
Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động tối đa nguồn lực, triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thành 1.000 phòng học mới, trong thời gian cao điểm từ nay đến tháng 9/2026.
Ngành Giáo dục đã đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026 - 2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, vừa bảo đảm chương trình tinh gọn, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh.
Mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn là nỗi lo thường trực của học sinh và phụ huynh, nhất là tại các thành phố lớn khi áp lực cạnh tranh vào trường công lập ngày càng gay gắt.
Bộ GD&ĐT cho biết từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ dùng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, việc thống nhất một bộ sách không đồng nghĩa giáo viên, học sinh chỉ được dạy và học trong duy nhất một bộ SGK.
Nhận định dựa trên các chỉ báo tử vi cho thấy, 3 con giáp này vừa trải qua thời gian khó khăn nhất, chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền tài nở rộ, đúng là “khổ tận cam lai”, gặt hái thành quả rực rỡ nhất trong năm Bính Ngọ 2026 này.
Ngành Giáo dục đã đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026 - 2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, vừa bảo đảm chương trình tinh gọn, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8/5, theo thông cáo ngày 4/5 của Bộ Ngoại giao.
Mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn là nỗi lo thường trực của học sinh và phụ huynh, nhất là tại các thành phố lớn khi áp lực cạnh tranh vào trường công lập ngày càng gay gắt.
Bộ GD&ĐT cho biết từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ dùng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, việc thống nhất một bộ sách không đồng nghĩa giáo viên, học sinh chỉ được dạy và học trong duy nhất một bộ SGK.