Sự cố chập điện tại tầng 7 của một chung cư mini ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn; chính quyền địa phương yêu cầu người dân tạm thời tìm chỗ trọ trong khi điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo lực lượng chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Công an phường Mai Dịch đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Người dân trong tòa nhà chung cư mini được yêu cầu tạm thời di chuyển đồ đạc khỏi nơi cư trú. Lực lượng chức năng dựng rào chắn để điều tra nguyên nhân sự cố này. Bạn L.P.H cho biết, hệ thống điện ở tầng 7 căn chung cư này bị chập; người dân được yêu cầu di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực và ở trọ bên ngoài. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, làm rõ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 10/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết Trường cấp học bổng cho nghiên cứu sinh 200 triệu.
Luật sư dẫn án sơ thẩm "lúc mô tả gây thiệt hại cho phụ huynh, lúc lại nhận định gây thiệt hại cho trường", nhưng thực tế không bên nào nhận mình có thiệt hại.
Chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước hội đàm.
Thứ hạng cao giúp bác sĩ trẻ có quyền chọn trước tại Match Day, nhưng chọn được ngành “hot” chưa chắc đã là tấm vé bảo đảm cho một hành trình nghề nghiệp thành công.
Nhiều trường lo sáp nhập, không đặt hàng sớm hay tâm lý chờ sách giáo khoa miễn phí của phụ huynh, gây ra tình trạng khan hiếm chưa từng có, theo Nhà xuất bản Giáo dục.
Bị cáo Nguyễn Thị Nụ (cựu cán bộ Trường Đại học Đông Đô) bị cáo buộc tự ý thu của 27 sinh viên lớp học DU523.06 với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng để tổ chức lớp học dù biết trước không được cấp bằng theo quy định. Tiền thu được từ sinh viên, bị cáo Nụ sử dụng cá nhân hết.