Hà Nội: Quận Ba Đình vượt qua năm 2021 với nhiều thành tựu nổi bật

Đăng Chung | 02/01/2022, 19:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Năm 2021, quận Ba Đình vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức về đích sớm so với mục tiêu đề ra.

Đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tích cực cụ thể hoá, đưa Nghị quyết các cấp vào cuộc sống.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nghị quyết các cấp. Hoàn thành xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 07 chương trình công tác toàn khóa trên 07 lĩnh vực trọng tâm, 09 kế hoạch cụ thể hóa 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; 55 đề án, kế hoạch cụ thể hóa gắn với 145 chỉ tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ.

ba-dinh-nen-moi-nhat.png
Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khám phá án, trọng án. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; 100% chỉ tiêu công tác động viên. Xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của quận.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm; thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được chỉ đạo thực hiện khoa học, đúng quy định. Nhiều tiêu chí dẫn đầu thành phố như số lượng cử tri đi bầu đạt 99,98%; số phiếu hợp lệ đạt 99,31%; bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội; 3 đại biểu HĐND thành phố và 35 đại biểu HĐND quận.

Chủ động triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ mô hình chính quyền đô thị. Từ ngày 01/7/2021 chính quyền các phường đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Nhân dân và cán bộ quận đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác bầu cử.

Triển khai các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ và Chính quyền quận. Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn quận và phường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, triển khai đồng bộ các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ và chính quyền quận, 40 năm thành lập chính quyền phường với cách làm linh hoạt, sáng tạo, tâm huyết, phù hợp tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Qua đó, đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tạo niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quận Ba Đình vinh dự được Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba vào đúng dịp kỷ niệm.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, không phát sinh hộ nghèo.

Là địa bàn đông dân, nguy cơ lây nhiễm cao, quận đã kịp thời chỉ đạo, huy động sự vào cuộc hiệu quả của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm mới đã giúp kiểm soát tốt dịch bệnh và hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin người trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 96,39%. Tiêm trẻ em từ 12-17 tuổi đạt tỷ lệ 90,16%. Hỗ trợ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch cho 152.206 đối tượng với số tiền là 82.367 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp điều hành, cân đối ngân sách. Giá trị sản xuất ngoài nhà nước thực hiện 77.591 tỷ, tăng 6,6% so với năm 2020. Thu ngân sách ước đạt 110,2 %, chi ngân sách nhà nước đạt 106,8%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 100%. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/31 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu Thành phố giao.

Nhân dân và cán bộ quận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hệ thống chính trị đoàn kết nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ; xây dựng đô thị quận sáng – xanh- sạch – đẹp.

nen-ba-dinh-moi.png
Lãnh đạo quận Ba Đình cắt băng khánh thành trường Tiểu học Kim Đồng.

Năm 2021, các mô hình tiếp xúc, đối thoại trực tiếp được mở rộng và tổ chức thành công. Quận đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, các hoạt động hỗ trợ trong phòng chống dịch.

Chỉnh trang đô thị một số tuyến phố tạo chuyển biến tích cực. Trật tự, kỷ cương được duy trì.

Ngành GD&ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công nhận mới 04 trường chuẩn quốc gia, xếp hạng toàn ngành tăng 6 bậc.

Cải cách hành chính tiếp tục vươn lên vị trí xếp hạng cao hơn, CNTT được ứng dụng rộng rãi tạo nền móng xây dựng chính quyền điện tử.

Bài liên quan
TP HCM đề xuất trẻ mầm non đến trường từ tháng 2/2022
(GDTĐ) - Theo tờ trình của Sở GD-ĐT TP.HCM với UBND TP.HCM về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, trẻ mầm non sẽ đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp từ tháng 2/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Quận Ba Đình vượt qua năm 2021 với nhiều thành tựu nổi bật