Hà Nội: Tái khởi động Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Quốc lộ 1A quận Hoàng Mai
Theo Thanh Hiếu•27/05/2025 11:01
Sáng 27/5, chủ đầu tư đã tổ chức Lễ tái khởi động dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Quốc lộ 1A quận Hoàng Mai; phấn đấu hoàn thành cuối năm 2025, bảo đảm thông tuyến đồng bộ với tiến độ dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.
Sáng 27/5, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức Lễ tái khởi động Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A (quận Hoàng Mai).
Dự án xây dựng đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với chiều dài 1,6km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2017.
Đến năm 2020, dự án tạm ngưng do gặp vướng mắc trong GPMB và gia hạn phụ lục hợp đồng BT. Đến thời điểm tạm ngưng, dự án mới đạt khoảng 40% khối lượng thi công.
Trước những khó khăn, chủ đầu tư mong muốn thành phố và chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ.
Hạng mục xây dựng cầu L3 qua sông Lừ thuộc gói thầu số 2. Đến nay, nhà thầu đã thi công 20 cọc khoan nhồi, toàn bộ trụ cầu và đúc toàn bộ dầm. Phần mố cầu và các hạng mục còn lại của cầu chưa thể thi công.
Do chậm triển khai, nhiều khu vực trong dự án đã biến thành nơi tập kết rác thải, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Cử tri quận Hoàng Mai đã nhiều lần phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, HĐND quận về tình trạng này.
Đầu năm 2025, UBND TP. Hà Nội đã chủ trì họp với các sở, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc của dự án. Đến ngày 24/2, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc ủy quyền ký phụ lục hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) theo hình thức hợp đồng BT.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025, đồng bộ với tiến độ dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Dự kiến, sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc, kết nối các khu vực đô thị, tăng cường khả năng lưu thông giữa các quận nội thành.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TPHCM. Trước đó, Tổng Bí thư đã thăm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.
Tối 6/2/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình Happy Tết 2026 – “Tết là hạnh phúc” chính thức khai mạc, mở ra hành trình trải nghiệm Tết cổ truyền giàu cảm xúc giữa không gian di sản nghìn năm văn hiến. Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ 6–10/2/2026.
5 con giáp nên đổi việc trong năm 2026 này không chỉ dễ lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng mà còn có lợi thế cực lớn khi đòi tăng lương, mức tăng có khi khiến bạn phải ngạc nhiên.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quý báu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...
Trong năm bản lề bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt kỳ vọng TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, làm mẫu, nơi Trung ương có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn.
Công việc có thao tác lặp lại, chịu tác động của công nghệ như thu tiền điện nước, nhập liệu, tiếp thị, giao dịch viên ngân hàng... dễ bị thu hẹp, thậm chí biến mất.
(GDTĐ) - Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM, vừa công bố thông tin dự kiến về công thức tính điểm xét tuyển đại học năm 2026. Theo đó, nhà trường tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, chủ yếu dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ và điểm bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.