Hà Nội thêm 1 F0, nhiều tỉnh thêm ca mắc từ người hồi hương

PV | 11/10/2021, 07:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong khi Hà Nội chỉ thêm một F0 liên quan đến BV Việt Đức đã được cách ly, các tỉnh miền Tây, miền Trung tiếp tục ghi nhận cả trăm ca mắc Covid-19 từ dòng người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Hà Nội: Ca mắc mới đã được cách ly

Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận là T.T.H., nữ, sinh năm 1959, địa chỉ tại Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định. Bệnh nhân là người nhà vào chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 27/9. Ngày 5/10, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn , ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.038 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.606 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.432 ca.

Hà Nam: Số ca mắc giảm mạnh

Sáng 10/10: Hà Nội có một F0, các tỉnh thêm nhiều ca mắc từ người hồi hương - 2

Một chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa áp dụng Chỉ thị số 16 trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Trong ngày 9/10, Hà Nam chỉ ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh, cả 2 trường hợp này đều ở khu cách ly.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố, trong ngày 9/10, Hà Nam chỉ ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN 687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9, đến 17h ngày 9/10, Hà Nam ghi nhận 598 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Nam Định: Phát hiện một F0

Trong ngày 9/10, tỉnh Nam Định ghi nhận một ca mắc Covid-19 mới, là nữ BN 832200 (SN 1998), trú xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy. Qua điều tra dịch tễ, 14 ngày qua bệnh nhân không đi khỏi địa bàn huyện; từng đến phòng khám đa khoa Hoàng Sơn để siêu âm thai.

Từ tối 4/10, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm y tế Giao Thủy để mổ đẻ. Ngày 8/10, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện sốt cao, đau rát họng, đau đầu, mệt mỏi và được thực hiện test nhanh kết quả sàng lọc dương tính. Kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Giao Thủy.

Thái Bình: Hơn một tháng không ghi nhận ca nhiễm mới

Trong ngày 9/10, Thái Bình đã xét nghiệm 1.325 mẫu, trong đó 1.198 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 127 mẫu test nhanh, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay hơn 1 tháng, Thái Bình không ghi nhận trường hợp nhiễm mới.

Thanh Hóa: Thêm nhiều ca mắc là công dân trở về từ phía Nam

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 9/10 các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh này đã thực hiện xét nghiệm bằng PCR 2.987 mẫu và kết quả khẳng định 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 trường hợp được phát hiện tại các chốt kiểm soát và 5 bệnh nhân là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Hiện tất cả các bệnh nhân trên đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện phổi Thanh Hóa).

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 535 ca bệnh dương tính Covid-19, có 453 người điều trị khỏi ra viện, 5 ca tử vong.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 836 nghìn liều vaccine phòng Covid-19.

Nghệ An: Tiếp tục ghi nhận F0 là người trở về từ miền Nam

Báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 9/10, ghi nhận 9 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 4 bệnh nhân là người dân các huyện Con Cuông và Yên Thành trở về bằng xe máy từ các tỉnh thành có dịch phía Nam. Các bệnh nhân đã được cách ly ngay khi trở về địa phương.

5 bệnh nhân còn lại là các F1, tại ổ dịch phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Trong ngày 9/10, có 11 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện, không có bệnh nhân tử vong.

Như vậy đến nay tỉnh Nghệ An có 1.916 bệnh nhân Covid-19. Đã có 1.806 bệnh nhân được điều trị khỏi, 19 bệnh nhân tử vong, hiện còn 91 bệnh nhân đang điều trị.

Hà Tĩnh: 3 ca mắc đều là người về từ phía Nam

Trong ngày 9/10, Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, tất cả tự về từ các tỉnh miền Nam, đã được cách ly từ trước.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 478 ca mắc Covid-19, trong đó 444 ca đã khỏi bệnh ra viện, 26 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 5 ca tử vong.

Quảng Bình: 5 ca mắc Covid-19 mới, 23 người khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 9/10, địa phương này chỉ ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 ca trong khu cách ly, 2 ca trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Cũng trong ngày 9/10, tại địa phương này đã có thêm 23 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 1.803 ca mắc Covid-19, trong đó, 1.603 ca đã khỏi bệnh, 195 ca đang điều trị, 5 ca tử vong.

Địa phương này cũng đã triển khai tiêm trên 251 ngàn mũi vaccine Covid-19, trong đó có hơn 52 ngàn người tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: Ca mắc bật tăng trở lại

Sau một ngày không ghi nhận ca mắc mới, ngày 9/10, tỉnh Quảng Trị có thêm 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu về từ các tỉnh phía Nam.

Đến nay, Quảng Trị đã có 362 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 204 trường hợp. Tỉnh này đã có 143.718 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về cách ly phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đáng chú ý, người đã tiêm đủ 2 liều vaccine khi đến hoặc trở về từ vùng dịch phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương.

Đối với người từng bị nhiễm Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc đã ra viện, yêu cầu phải cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương.

Cần Thơ: Thêm 35 F0

Cần Thơ ghi nhận thêm 35 F0, trong đó có 18 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại đều trong khu cách ly, phong tỏa. Trong ngày có thêm 48 ca được điều trị khỏi.

Sáng 10/10: Hà Nội có một F0, các tỉnh thêm nhiều ca mắc từ người hồi hương - 4

Công dân Bạc Liêu được đón về quê đang đợi xét nghiệm sàng lọc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.021 ca, trong đó 5.141 đã điều trị khỏi, 95 ca tử vong. Hiện TP đang cách ly tập trung 2.179 người và cách ly tại nhà 11.207 người.

Tính đến hết ngày 8/10, Cần Thơ đã tiếp nhận 11.277 người về từ các tỉnh, thành. Trong đó, cách ly tập trung 1.587 người, cách ly tại nhà 8.745 người. Qua xét nghiệm đã phát hiện 114 F0 đưa điều trị.

Đồng Tháp: 81 ca mắc mới

Theo Tiểu ban thông tin tuyên truyền Đồng Tháp trong ngày tỉnh này ghi nhận 81 ca mắc mới, trong đó 42 ca là công dân từ các tỉnh, thành về. Tổng số ca dương tính trên địa bàn là 8.670 ca, đã điều trị khỏi 7.963 ca và 217 ca tử vong.

Từ ngày 1/10 đến nay Đồng Tháp đã tiếp nhận 29.046 người từ các tỉnh thành về, trong đó có 299 F0.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 9 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Tất cả đều là công dân về từ vùng dịch.

Đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã ghi nhận 561 bệnh nhân Covid-19, đã điều trị thành công 355 người.

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 13 ca mắc Covid-19, trong đó 11 ca về từ ngoài tỉnh hai ca sàng lọc trong khu cách ly y tế. Toàn tỉnh đã có 1.636 ca mắc điều trị khỏi cho 1.435 trường hợp.

Đến nay Trà Vinh tỉnh đã tiếp nhận 15.922 trường hợp người từ các tỉnh, thành về địa phương, trong đó có 107 trường hợp dương tính.

Ngày 9/10, tỉnh Hậu Giang ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều là người về từ ngoài tỉnh. Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 721 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 502 ca, đang cách ly điều trị 214 ca.

Cùng ngày, Sóc Trăng phát hiện 203 trường hợp mắc Covid-19. Trong số 203 ca mắc mới, có 60 trường hợp là F1, 28 trường hợp về từ vùng dịch (tất cả đều đã được quản lý trước đó); 115 trường hợp phát hiện quan sàng lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh có liên quan đến Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi (ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề).

Bộ Y tế thống kê tới tối 9/10, chỉ còn 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai.

Bài liên quan
Hà Nội phát hiện thêm F0 ở Hà Đông
Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội trong trưa nay là trường hợp đã được cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 1 F0, nhiều tỉnh thêm ca mắc từ người hồi hương