(GDTĐ) - Hà Nội tinh gọn 53,3% đầu mối trường công lập, cắt giảm hơn 2.360 cán bộ quản lý để tăng cường cho lực lượng giảng dạy trực tiếp, đồng thời đầu tư bổ sung thêm 1.800 phòng học mới.
Thông tin tại hội nghị tổng kết năm học, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng cán bộ quản lý trường học được sắp xếp lại thuộc diện đông nhất cả nước.
Cụ thể, thực hiện chủ trương tinh tinh gọn bộ máy, toàn thành phố đã giảm 53,3% đầu mối trường công lập, thu gọn từ 2.315 trường xuống còn gần 1.100 trường (giảm 1.251 trường). Cùng với đó, số lượng cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Hiệu phó) giảm 2.366 người.
Đối với số lượng cán bộ quản lý thuộc diện cắt giảm, thành phố đã đưa ra các phương án sắp xếp linh hoạt và nhân văn: chuyển sang làm công tác chuyên môn khác, quay trở lại làm giáo viên giảng dạy trực tiếp hoặc giải quyết chế độ nghỉ hưu/nghỉ việc theo quy định.
Mặc dù giảm mạnh số lượng đầu mối trường học, Hà Nội khẳng định việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý nhưng vẫn giữ ổn định các điểm trường lẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh trong việc di chuyển, học tập.
Sau khi hoàn thành sắp xếp, năm học 2026 - 2027 toàn thành phố Hà Nội có 1.702 trường mầm non và phổ thông (bao gồm cả khối công lập và tư thục), trong đó có 37 trường chất lượng cao.
Nhằm bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, mô hình quản trị mới đòi hỏi các trường sau sáp nhập phải tuân thủ các nguyên tắc chính: