Giáo dục

Hà Nội xây mới nhiều trường học chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

07/09/2024 12:59

Năm học 2024-2025, Hà Nội đã xây mới và đưa vào sử dụng nhiều công trình trường học để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục

Tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), Phòng GD&ĐT đã phối hợp với các Phòng Quản lí đô thị, Tài chính - Kế hoạch rà soát cơ sở vật chất, tham mưu với UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình xây mới, tu bổ, sửa chữa để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới 2024-2025.

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 8 dự án xây trường mới (1 Mầm non, 5 Tiểu học, 2 THCS) với tổng số tiền 176,25 tỷ đồng; cải tạo sửa chữa 3 trường Tiểu học Đan Phượng, Liên Hà, Phương Đình B với tổng mức kinh phí là 10,157 tỷ đồng.

thap 4.jpg
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải (trái) trao tham dự lễ khai giảng năm mới 2024-2025 tại Trường Tiểu học Đồng Tháp.

UBND huyện đã chỉ đạo các trường rà soát trang thiết bị phòng học, phòng chức năng; thiết bị chăm sóc, nuôi dưỡng; thiết bị dạy học; đặc biệt là thiết bị dạy học theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 5, lớp 9 để tham mưu UBND huyện mua sắm bổ sung, đầu tư mới.

Phòng GD&ĐT Đan Phượng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra các nhà trường về chỉnh trang khung cảnh sư phạm trường lớp; bảo dưỡng, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học; các điều kiện đảm bảo an toàn về con người, tài sản cho năm học mới.

Năm học này, toàn huyện Đan Phượng có 55 trường (19 Mầm non; 20 Tiểu học; 16 THCS) với 1.096 lớp và gần 38.000 học sinh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải đã tới dự và gắn biển công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô tại Trường Tiểu học Đồng Tháp.

thap 3.jpg
Lãnh đạo huyện Đan Phượng thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trường Tiểu học Đồng Tháp.

Đây là trường vừa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với thiết kế 3 tầng, tổng diện tích mặt sàn hơn 3.100 m2. Trường cũng được xây mới khối nhà ăn ở bán trú 2 tầng, diện tích 387 m2. Trường còn có các hạng mục phụ trợ như sân bóng mini, thư viện xanh, nhà xe, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tại huyện Thanh Trì, Trưởng Phòng GD&ĐT Phạm Văn Ngát cho hay, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về mọi mặt, đặc biệt là công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường trực thuộc trên địa bàn.

van phuc 2.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng và gắn biển công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô cho Trường THCS Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.

So với năm 2004 khi mới tách quận Hoàng Mai, Thanh Trì chưa có một ngôi trường nào đạt chuẩn Quốc gia thì đến nay, toàn huyện đã có 68/73 trường đạt chuẩn (đạt 93,2%), trong đó có 34 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là một trong các địa phương dẫn đầu Thành phố về số lượng trường đạt chuẩn.

Ngày 13/1/2022, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án đầu tư xây mới Trường THCS Vạn Phúc theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường THCS trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10), 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội.

Cải thiện cơ sở vật chất trường lớp

tay tuu 3.jpg
Ông Lưu Ngọc Hà (phải) - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhân dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP Hà Nội về việc Quy hoạch mạng lưới trường học ở Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thực hiện rà soát và báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn quận.

Báo cáo từ Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, năm học 2023-2024 quận đưa vào sử dụng dự án xây mới Trường Mầm non Tây Tựu B với 12 phòng học và tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng; 3 trường nằm trong khu chức năng đô thị Tây Tựu là Mầm non với 20 phòng học và mức đầu tư 93,28 tỷ đồng, Trường tiểu học có 30 phòng học và mức đầu tư 141,5 tỷ đồng, Trường THCS với 39 phòng học với mức đầu tư 111,4 tỷ đồng.

tay tuu 5.jpg
Ông Đoàn Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng đại diện Trường Mầm non Bắc Từ Liêm.

Cải tạo, xây dựng bổ sung phòng học Trường THCS Tây Tựu với chi phí đầu tư 71,9 tỷ đồng. Hoàn thành 4 dự án mua sắm thiết bị ứng dụng CNTT với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng tại Trường THCS Phú Diễn A, Tiểu học Đông Ngạc, Tiểu học Cổ Nhuế 2B, Tiểu học Văn Tiến Dũng.

Năm học 2024-2025, quận tiếp tục triển khai các dự án Trường Tiểu học chất lượng cao, Trường THCS chất lượng cao, Trường mầm non tại khu chức năng đô thị Tây Tựu; Trường Mầm non Thụy Phương A, Trường Tiểu học Thụy Phương A, Trường THCS Thụy Phương A, Trường THCS Cổ Nhuế 2A, Trường THCS Cổ Nhuế 1B...

khai 1.JPG
Cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) bên những sản phẩm STEM đầy sáng tạo.

Quận sẽ thực hiện 9 dự án cải tạo, nâng cấp và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường Mầm non: Liên Mạc, Đông Ngạc A, Đông Ngạc B, Xuân Đỉnh B; các trường Tiểu học: Đông Ngạc A, Đông Ngạc B, Cổ Nhuế 2A, Minh Khai B và Trường THCS Minh Khai.

Tiếp tục đầu tư 7 dự án xây dựng trường mới gồm: Mầm non Liên Mạc B, Tiểu học Xuân Đỉnh C, Mầm non Cổ Nhuế 2A, Mầm non Đông Ngạc D, Mầm non Phúc Diễn A, Mầm non Phúc Lý (cơ sở 1), Tiểu học Minh Khai C.

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Tây Tựu được UBND quận đầu tư, xây mới với khu phòng học 4 tầng khang trang, sạch đẹp. Trong năm học đầu tiên này, nhà trường có 39 phòng với 18 lớp và tổng số 691 học sinh; 46 CBGVNV. Nhà trường phấn đấu thi đua xây dựng thành trường trọng điểm của quận Bắc Từ Liêm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội xây mới nhiều trường học chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô